.
Đảng bộ Công ty Cơ điện miền Trung

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

.

Với phương châm gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sản xuất kinh doanh, hơn hai năm qua, Đảng bộ Công ty Cơ điện miền Trung (CEMC) đã vừa chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa triển khai có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động thiết thực, đem lại cho công ty những kết quả đáng ghi nhận về doanh thunăm sau cao hơn năm trước từ 45 - 50%, lợi nhuận hằng năm tăng 30 - 40%, đóng góp ngân sách Nhà nước, nâng cao thu nhập người lao động, đóng góp công tác xã hội...

Các sản phẩm của CEMC.  (Ảnh tư liệu)

Năm 2008, tình hình kinh doanh sản xuất của CEMC cũng chịu ảnh hưởng chung bởi sự suy thoái kinh tế trong nước và thế giới. Để khắc phục những khó khăn, ngoài việc đặt ra các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng bộ công ty cũng chủ trương gắn với các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí để đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Trước hết, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo việc thực hiện tiết kiệm bằng biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí bất biến trên từng đơn vị sản phẩm, gắn với quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động nhằm tạo sự gắn kết, tâm huyết, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Công ty đã tính toán, xác định cụ thể chi phí bất biến trong từng đơn vị sản phẩm với năng suất bình quân hiện tại, từ đó tính toán giá trị tăng đơn giá sản phẩm cho người lao động, tương ứng với mức tăng năng suất khả thi, góp phần thu lợi cho người lao động và cả công ty. Nhờ vậy, đơn giá tiền lương năm 2008 được điều chỉnh tăng 23% so với năm 2007, thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng, hơn 70% người lao động được tham gia đóng thuế thu nhập cá nhân…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, việc rút ngắn tiến độ thi công để đưa các công trình vào hoạt động sớm luôn được lãnh đạo công ty chú trọng. Đây cũng là một trong những hình thức tiết kiệm đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lãnh đạo đơn vị cho biết, Đảng bộ công ty đã làm tốt và thường xuyên công tác giáo dục lý luận chính trị, lãnh đạo tư tưởng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động để củng cố quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… của từng cán bộ, nhân viên, lao động…

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, lao động của công ty đã có sự chuyển biến tốt về tư tưởng, thấm nhuần đạo đức, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai ai cũng muốn có những việc làm và hành động cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

T.Hà

;
.
.
.
.
.