.

Năm 2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12-13%

.

(ĐNĐT) - Sáng nay, 8-12, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã chủ trì khai mạc Hội nghị Thành ủy (mở rộng) lần thứ 16 (khóa XIX) nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

Các đại biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo về tình hình công tác năm 2009 và thảo luận nhằm thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2010 là tập trung mọi nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở mức cao hơn năm 2009; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010, tạo lại đà tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Những nhiệm vụ chủ yếu được tập trung là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12-13%; chú trọng phát triển dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế sau năm 2010 theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là có nhà ở xã hội và xóa hộ nghèo đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lãnh đạo thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Một số chủ trương, giải pháp lớn cũng đã được đề ra để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ này.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, tổng sản phẩm xã hội của thành phố ước tăng 11,2%; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 11,3 nghìn tỷ đồng (tăng 10,1% so với 2008); giá trị dịch vụ ước thực hiện hơn 8,3 nghìn tỷ đồng (tăng 15,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 21,5 nghìn tỷ đồng (tăng 16,3); giá trị kinm ngạch xuất khẩu ước thực hiện hơn 1 tỷ USD (tăng 4,6%); giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt 634 tỷ đồng (tăng 4,7%)...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung cho thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU về phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học, thiếu niên hư và vi phạm pháp luật, ngăn chặn tình trạng bạo hành gia đình...

Trong công tác xây dựng Đảng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh, trong đó chú trọng việc “làm theo” và tổ chức biểu dương những điển hình tiêu biểu trong toàn Đảng bộ thành phố, tổ chức các đoàn kiểm tra của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động ở các Đảng bộ trực thuộc. Công tác cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ được chú trọng; trong đó có việc từng bước chuyên nghiệp hóa việc quản lý các dự án đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ cho cơ sở...

Trong năm, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 1.032 đảng viên mới. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 112 đảng viên; trong đó có 13 đảng viên bị khai trừ Đảng…

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.