.

Giai đoạn 2011 - 2015: Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 12 - 13%/năm

.

(ĐNĐT) - Đà Nẵng xác định chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 2011-2015 với tăng trưởng GDP hàng năm 12 - 13%; đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 3.310 USD

Du lịch, dịch vụ là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong những năm đến. Trong ảnh: Một dự án du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc đang triển khai xây dựng (Ảnh: N.P)

Ngày 20-5, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2015 nhằm lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, nhà khoa học để thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển.

Trên cơ sở những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 -2010, thành phố Đà Nẵng xác định chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn mới (2011-2015) với tăng trưởng GDP hàng năm 12 - 13%; đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 3.310 USD; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13 - 14%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11 - 12%/năm; giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4 - 5%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 19 - 20%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15 - 16%/năm; tổng thu ngân sách tăng 8,7%/năm.
 
Các chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội như: giải quyết việc làm tăng 1,52%/năm; đến năm 2015, xóa hết hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố.

Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng, thành phố sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu là tập trung phát triển kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp và dịch vụ với những sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo đều thống nhất với đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố giai đoạn 2006 - 2010. Đối với kế hoạch chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2015 về cơ bản là duy trì được tốc độ và chất lượng tăng trưởng nhưng ở một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh. 

Trước những ý kiến góp ý lo ngại về cơ cấu chuyển dịch kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp nhưng kinh tế dịch vụ chưa thể hiện rõ nét, ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, nói rằng giai đoạn 2011-2005, cụ thể từ năm 2012 trở đi, kinh tế dịch vụ sẽ được thể hiện được giá trị đích thực. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 13- 14% /năm, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, chỉ tiêu này đang vượt gấp 2 lần chỉ tiêu cả nước nhưng hoàn toàn tương xứng với tiềm năng phát triển và vai trò, vị trí phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

Nam Phương

;
.
.
.
.
.