.

Bộ công an: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

.

Chiều ngày 15-8, tại Khu di tích An ninh Khu V (Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2010) và 5 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2010).
 

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ.


Đến dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ tưởng Bộ Công an; Trung tướng Châu Văn Mẫn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND và Công an các tỉnh, thành; các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của 14 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đọc diễn văn khai mạc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được sự đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, Công an Nhân dân (CAND) các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cùng với lực lượng CAND cả nước vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, chiến đấu dũng cảm mưu trí, lập nên những chiến công đặc biệt suất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường anh dũng của các thế hệ cha anh, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, lực lượng Công an các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nói riêng, CAND nói chung được nhân dân giúp đỡ đã làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; đập tan mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bắt giữ hầu hết các toán gián điệp xâm nhập; triệt phá nhiều tổ chức phản động, giải quyết vấn đề FULRO, làm thất bại âm mưu gây bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh chính trị; phát hiện nhiều đường dây buôn lậu, tham nhũng lớn, kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, CAND chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. CAND đã tích cực phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác trong tình hình mới; về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, “Phòng chống ma túy”… Xây dựng thế trận An ninh Nhân dân vững chắc, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong cuộc chiến đấu thầm lặng vì nền độc lập của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân, nhiều cán bộ chiến sỹ CAND đã nêu cao tinh thần tận tụy, sáng tạo, quên mình vì nước vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của mình. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã có gần 14 nghìn cán bộ, chiến sỹ Công an ngã xuống; có trên 5 nghìn đồng chí là thương binh. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng hàng năm cán bộ chiến sỹ công an vẫn tiếp tục ngã xuống. Chỉ tính hơn 20 năm đổi mới có gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh; gần 900 đồng chí bị thương nặng và mang thương tật do đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, Đảng và Nhà nước đã tặng lực lượng CAND 3 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CAND dân được tặng thưởng 10 Huân chương Sao Vàng, 87 Huân chương Hồ Chí Minh, 636 lượt tập thể, 322 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Tuy nhiên hiện nay, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phản cách mạng nhằm gây bạo loạn lât đổ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tiếp tục các hoạt động tình báo, gián điệp, triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… kích động, hỗ trợ cho các phần tử chống đối hình thành các tổ chức đối lập gây mất ổn định chính trị, xã hội, đe dọa độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, nhất là tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia là những nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự của đất nước. Đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đang đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong 65 năm qua, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên nói riêng, lực lượng Công an nhân dân nói chung không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, mặt trận, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình. Phải xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.