.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Để bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, trong những năm qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng trao cờ của Bộ Công an cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt, với phong trào vận động quần chúng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn làm cho mọi người dân nâng cao cảnh giác để tự phòng ngừa tội phạm, từng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức lực lượng tự bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị mình, từng tổ chức, đoàn thể, tộc họ tự quản lý, giáo dục con em hội viên, tộc họ mình không để vi phạm pháp luật..., từng tổ dân phố, thôn tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn dân cư...

Công an Đà Nẵng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thành phố ban hành Kế hoạch 115/BCĐ, triển khai thực hiện mục tiêu “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, xác định lấy tổ dân phố, thôn làm địa bàn tập trung xây dựng, tuyên truyền, vận động từng hộ, từng người cam kết thực hiện, tổ chức lực lượng quần chúng tham gia thực hiện tự phòng, tự quản, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả, sau một năm thực hiện, quần chúng nhân dân đã phát huy tính tự giác, tự phòng, tự quản, cung cấp cho Công an 2.811 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), trong đó có 1.915 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an các cấp điều tra làm rõ 286 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 632 đối tượng, phát hiện, xử lý 58 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 144 vụ buôn bán trốn lậu thuế.

Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định 6259/QĐ-UBND về kế hoạch tuần tra ban đêm  phòng, chống tội phạm, quản lý ANTT trên địa bàn thành phố trong tình hình mới; thành lập 56 “Đội tuần tra phối hợp cơ động” gồm 1.461 người ở 56 phường, xã; thành lập 402 “Tổ tuần tra tự quản ANTT” gồm lực lượng Công an, dân quân, Ban bảo vệ dân phố, dân phòng để phối hợp tuần tra, canh gác phòng chống tội phạm. Lực lượng này đã bắt quả tang 120 vụ với 220 đối tượng  cướp, cướp giật, trộm cắp... chuyển cơ quan Công an xử lý, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng; ngăn chặn 541 vụ gây rối trật tự công cộng, giải tán 4.650 vụ thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, phát hiện bắt 15 vụ sử dụng ma túy, nhắc nhở hàng trăm trường hợp nhân dân mất cảnh giác, sơ hở trong quản lý tài sản.

Từ mục tiêu “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” các đơn vị địa phương phường, xã đã sáng tạo đề ra các mô hình cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện như: mô hình “Tiếng kẻng an ninh vây bắt tội phạm”,  “Xóm đạo 3 không”, “2 phòng 3 quản”... Điển hình như mô hình “Hai phòng kết hợp” (phòng chống tội phạm kết hợp với phòng cháy chữa cháy) của phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Từ mô hình này, phường Hải Châu 1 đã vận động nhân dân mua sắm trang bị cho từng hộ, từng cụm dân cư 1.702 bình chữa cháy, 1.509 gậy phòng chống tội phạm, 123  kẻng ở 123 cụm dân cư và các phương tiện khác trị giá 317 triệu đồng; tổ chức xây dựng 38 “Tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy và phòng chống tội phạm” ở 38 tổ dân phố, tổ chức báo động thực tập phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy hàng trăm lượt ở khu dân cư. Qua đó, nhân dân tham gia bắt quả tang 39 vụ, 41 đối tượng cướp giật, trộm cắp xe máy, xe đạp; 84 vụ 103 đối tượng trộm cắp tài sản khác, tổ chức lực lượng tự dập tắt tại chỗ 23 vụ cháy ngay ban đầu bằng phương tiện tại chỗ không để xảy ra hậu quả lớn.

Khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học hưởng ứng tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đã đề ra nhiều mô hình cụ thể để thực hiện  như mô hình: cơ quan “Tự quản, an toàn, đoàn kết, văn hóa”; mô hình “3 phòng” (phòng gian, phòng hỏa, phòng ma túy)… Các tổ chức đoàn thể đã đề cao tính chủ động tự phòng, tự quản xây dựng nhiều mô hình cụ thể triển khai thực hiện ở từng đoàn thể mình như mô hình “4 không với ma túy” của Hội LHPN thành phố, mô hình  “4 quản” của Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng... Những mô hình này đã tập trung quản lý giáo dục thanh-thiếu niên, góp phần quản lý giáo dục tiến bộ hàng trăm em vi phạm, lầm lỗi, ngăn chặn thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nâng cao ý thức tự giác “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Để đẩy mạnh phong trào Toàn dân  bảo vệ ANTQ trong thời gian đến, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Công an thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức và nội dung công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm cho phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm từng địa bàn dân cư, tập trung vào những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm của nhân dân để tự phòng, tự quản. Tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục củng cố tổ chức lực lượng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, xây dựng thế trận phòng ngừa tội phạm và thế trận lòng dân bảo vệ ANTQ ở từng địa bàn dân cư.

Bài và ảnh: LÂM KHÁNH

;
.
.
.
.
.