.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng

.

* Lực lượng vũ trang thành phố đón nhận Huân chương Quân công hạng II

Ngày 28-8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng (28-8-1945 - 28-8-2010) và đón nhận Huân chương Quân công hạng II.

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đào Duy Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, thiếu tướng Đào Duy Minh trao Huân chương Quân công hạng II cho LLVT thành phố Đà Nẵng

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trình bày nêu bật những thành tích đạt được trong 65 năm xây dựng và trưởng thành, cống hiến của Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Ngày 28-8-1945, UBND cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Đại đội Vệ quốc đoàn lấy phiên hiệu là Đại đội “Vệ quốc đoàn Phan Thanh” và ngày 28-8 là Ngày truyền thống của LLVT thành phố theo quyết định ngày 29-10-2004 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT thành phố đã lập những chiến công oanh liệt, dũng cảm, kiên trung; được nhận nhiều phần thưởng xứng đáng.

Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt từ ngày Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh và rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh biểu dương và ghi nhận những chiến công, những thành tích to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của LLVT thành phố trong suốt 65 năm qua. Với vai trò, vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước của Đà Nẵng trong thời kỳ mới, Chủ tịch Trần Văn Minh đề nghị LLVT thành phố phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo thành phố về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Để làm được điều đó, LLVT thành phố phải thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình dộ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, các đơn vị trong LLVT thành phố; tiếp tục đổi mới, chấn chỉnh tổ chức, biên chế, trang bị, bảo đảm cân đối giữa các lực lượng; chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện; kết hợp xây dựng chính quy với xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội…

Đại diện lãnh đạo LLVT tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, đại diện thế hệ trẻ LLVT thành phố đã phát biểu cảm tưởng, ôn lại truyền thống và thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng của LLVT thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, LLVT thành phố đã long trọng đón nhận Huân chương Quân công hạng II; tổ chức trao tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa và nhà đồng đội, tặng 10 sổ tiết kiệm cho các nữ cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.