.
BHXH thành phố Đà Nẵng:

Thực hiện tốt chế độ BHXH cho người lao động

.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) là giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

 

Mô tả ảnh.
Bộ phận “một cửa” BHXH thành phố đang tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trong năm 2010, BHXH thành phố Đà Nẵng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là việc nhiều chủ sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian kéo dài, một số khác tìm cách lách luật, tham gia cầm chừng mang tính đối phó, thậm chí có đơn vị đã trích thu phần tiền tham gia BHXH của người lao động nhưng vẫn cố tình chiếm dụng, không nộp cho cơ quan BHXH… làm ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết chế độ cho người lao động.

Trong khi đó, khối lượng công việc ngày càng tăng, theo lộ trình của Luật BHXH, từ đầu năm 2010 bắt đầu thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, mặt khác, một số chính sách mới của Nhà nước được ban hành, sửa đổi, bổ sung như Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15-6-2010 của Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ, việc xác định thâm niên ngành của các ngành Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự…

Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong năm 2010, BHXH thành phố đã thẩm định, xét duyệt 2.168 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hằng tháng (hưu trí: 1.779 hồ sơ, TNLĐ-BNN: 18 hồ sơ, tuất: 125 hồ sơ…); 8.216 hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần; đã giải quyết cho 106.302 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe với chi phí trên 67 tỷ đồng; tiếp nhận chuyển đến 619 trường hợp, chuyển đi 209 trường hợp, cắt giảm theo quy định 110 định xuất tuất và mất sức lao động; đã điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH cho trên 30.000 đối tượng.

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu hằng tháng, BHXH thành phố luôn bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng với kinh phí gần 100 tỷ đồng/tháng kịp thời, chính xác, chưa để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Nét mới trong năm 2010, bên cạnh việc giải quyết các chế độ nêu trên, ngay từ đầu năm, BHXH thành phố thực hiện chi trả chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đến nay, có gần 8.000 người nhận trợ cấp kịp thời, đúng quy định, chưa có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại.

Có được kết quả trên, theo ông Trần Đình Diệu, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH thành phố cho biết: “Cán bộ, công chức của ngành đã nhận thức được tinh thần trách nhiệm đối với đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, có năng lực chuyên môn vững vàng, sử dụng có hiệu quả thiết bị công nghệ và các chương trình phần mềm; đặc biệt, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, góp phần đáng kể trong thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn thành phố”.

Nguyễn Tân (BHXH thành phố Đà Nẵng)

;
.
.
.
.
.