.

Lãnh đạo thành phố làm việc với tỉnh Phú Yên

.
Chiều 22-6, Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Mô tả ảnh.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên.   Ảnh: N.THÀNH
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nêu lên những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng của thành phố thời gian qua. Trong đó, Đà Nẵng đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện các chính sách xã hội tích cực với những chương trình “5 không”, “3 có”, bảo đảm an sinh xã hội... tạo nền tảng cho việc phát triển bền vững. Đồng chí cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trên các lĩnh vực của Đà Nẵng, từ đó đưa các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Tấn Lộc giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Phú Yên; những thành tựu của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trong 5 năm qua (2005-2010), GDP của tỉnh tăng hằng năm trên 12%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 34,4%; dịch vụ chiếm 36,4%; nông-lâm-thủy sản chiếm 29,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2010 đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng. Phú Yên đang đầu tư mạnh mẽ cho việc khai thác những tiềm năng, thế mạnh về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ, du lịch; xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển...

Lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, thảo luận những vấn đề về liên kết hợp tác, phát triển trong khu vực; trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, kinh tế biển, đào tạo nguồn nhân lực...

N.T
;
.
.
.
.
.