.

Ngăn chặn nạn chơi đề: Cần biện pháp quyết liệt

.
Thời gian gần đây, nạn số đề lại tiếp tục diễn ra ở Đà Nẵng. Việc ghi đề diễn ra ở nhiều nơi như: Các quầy vé số trên đường, quán cà-phê... Trước tình hình này, lực lượng Công an  đã ra quân, xử lý nhiều vụ, tịch thu một số hiện vật, đối tượng...

Mô tả ảnh.
Nhiều quầy bán vé số trá hình là điểm ghi đề trên đường Yên Bái. (Ảnh có tính chất minh họa)
 
Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 5-1-2011, qua thời gian theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã bắt quả tang Hoàng Thị Cẩm Vân (40 tuổi, ở tổ 5, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang bán số đề. Tang vật được thu giữ gồm hơn 2 triệu đồng, 4 tờ tịch, 2 quyển sổ ghi đề, 1 máy tính cá nhân. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là lúc nạn đánh đề diễn ra rầm rộ nhất. Được tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18-2-2011, Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu đã bất ngờ kiểm tra nhà số 2 đường Thanh Sơn và bắt quả tang Ngô Thị Phi (39 tuổi, ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) đang ghi số đề cho 3 con bạc gồm: Đinh Tiến Dũng (23 tuổi, ở Bố Trạch, Quảng Bình), An Ngọc Lợi (21 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Đức Sơn (22 tuổi, ở Triệu Phong, Quảng Trị). Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật gồm hơn 10 triệu đồng, tịch đề và các giấy tờ liên quan, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng, mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc...

Như vậy, tính riêng trong quý 1 năm 2011, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công và triệt phá 14 vụ đánh bạc dưới hình thức số đề gồm 33 đối tượng (25 đối tượng ghi đề, 8 con bạc), tạm giữ trên 60 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 3 xe máy, 10 máy tính cá nhân, các tịch đề, phơi đề và một số giấy tờ, sổ sách liên quan. Lực lượng Công an đã lập hồ sơ, xử lý hành chính 13 vụ, 30 đối tượng, 1 vụ đang chờ xử lý.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đặng Ngọc Việt, Đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, chúng tôi đã tập trung lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, với nhiều vỏ bọc khác nhau. Chúng dùng điện thoại di động để ghi, đánh đề, dùng máy Fax để chuyển tịch đề giữa các chủ cái khiến lực lượng chức năng rất khó bắt quả tang, tìm chứng cứ. Hầu hết, chúng hoạt động rải rác, nhỏ lẻ nên rất khó kiểm soát hết”. Ông Việt cũng cho biết, sắp đến sẽ tổ chức đợt ra quân nhằm chặn đứng những điểm ghi đề nổi cộm, những đầu mối đánh đề lớn trên địa bàn thành phố. Hy vọng rằng, với những biện pháp quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền,  nạn số đề sẽ được ngăn chặn, nhiều gia đình không phải tan cửa, nát nhà vì đề.

Bài và ảnh: Phương Trà
;
.
.
.
.
.