.

Cần nhân rộng các điển hình tiên tiến

.

Từ nhiều năm nay, nhất là khi Thành ủy ban hành Nghị quyết 02/NQ-TU về phương hướng củng cố, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007-2015, kinh tế tập thể ở Đà Nẵng đã chuyển biến tích cực.

Liên minh HTX thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, triển khai nhiều chương trình kế hoạch thiết thực, sát với tình hình thực tế. Từ đó, nhiều HTX đã đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, đạt kết quả lạc quan. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ III, 3 HTX của Đà Nẵng được Liên minh HTX Việt Nam công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến toàn quốc. Đó là  HTX Mây tre An Khê, HTX DVSXKDTH Hòa Tiến 1, HTX Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng. Riêng HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ An Hải Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hoạt động của các HTX”…   

Hội thảo đầu bờ về sản xuất lúa giống ở HTX DVSXKDTH Hòa Tiến 1. 	              Ảnh: NGUYỄN CẦU
Hội thảo đầu bờ về sản xuất lúa giống ở HTX DVSXKDTH Hòa Tiến 1.        Ảnh: NGUYỄN CẦU

Là đơn vị tổ chức hướng dẫn và triển khai các tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cung ứng vật tư, phân bón, giống, nước tưới… cho xã viên, từ nhiều năm nay, HTX DVSXKDTH Hòa Tiến 1 luôn là lá cờ đầu của kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở Đà Nẵng, là “bà đỡ” cho kinh tế hộ ở nông thôn. Đây cũng là HTX tiên phong sản xuất lúa giống, được cả nước biết đến. Năm 2011, Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc chọn HTX đầu tư sản xuất lúa giống, đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực khu vực. Nhiều năm nay, HTX đã chú trọng đầu tư cơ giới hóa đồng ruộng, lắp đặt lò sấy thóc… Nhờ vậy, năng suất lúa của HTX luôn đứng đầu huyện Hòa Vang. Thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/ha đã khá phổ biến. Năm 2011, doanh thu đạt 5,2 tỷ đồng. Thu nhập của xã viên từ 1,6 đến 2 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, HTX trích 50 triệu đồng chia lãi cổ phần cho xã viên.

Hoạt động thương mại - dịch vụ, trong môi trường liên tục cạnh tranh gay gắt, HTX Sản xuất - thương mại - dịch vụ An Hải Đông đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng quầy hàng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài các mặt hàng truyền thống như thịt gia súc, gia cầm, thủy sản tươi sống, đông lạnh…, thời gian gần đây, HTX kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn phục vụ bữa ăn của mỗi gia đình, ra đời cửa hàng tự chọn. Sự năng động, nhạy bén này không chỉ tạo thuận lợi cho người nội trợ mà là cơ hội cho HTX vượt qua khó khăn. Năm 2011, doanh thu của HTX đạt trên 2 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2010, lãi 427 triệu đồng, thu nhập của người lao động 3,1 triệu đồng/tháng.

Nhiều HTX đã có bước đi hợp lý, đạt kết quả lạc quan trong SXKD, là chỗ dựa tin cậy của xã viên, như HTX Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng quản lý 145 đầu xe, giải quyết việc làm cho 300 lao động, doanh thu hằng năm đạt khoảng 30 tỷ đồng, lãi từ 1,8- 2 tỷ đồng.  HTX Ô-tô vận tại số 1 Đà Nẵng với 79 xã viên đã góp vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà xưởng… trị giá hàng chục tỷ đồng. Hiện HTX đang quản lý hơn 100 đầu xe, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động. Năm 2011, tổng doanh thu gần 25 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng, thu nhập của người lao động 4 triệu đồng/người/tháng. HTX được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều năm liền được Bộ Giao thông-Vận tải, UBND thành phố, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen.

Tuy gặp không ít khó khăn về nhiều mặt, song nhiều HTX năng động, nhạy bén với cơ chế kinh tế thị trường, tổ chức SXKD hiệu quả, khẳng định vị thế xứng đáng trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết, nhân rộng các điển kinh tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng của Liên minh HTX trong thời gian tới. Phấn đấu mỗi năm xây dựng thành công 5-7 HTX điển hình tiên tiến, nâng tỷ lệ HTX SXKD ổn định, có lãi lên 85%, hạn chế thấp nhất các HTX yếu kém và thua lỗ kéo dài.

THẤT UYÊN - N.C    
 

;
.
.
.
.
.