.

Kiên trì giữ trật tự đô thị

.

Sau gần 3 tháng triển khai thí điểm, trên 17 đường phố chính thuộc địa bàn quận Hải Châu, trật tự đô thị đã được lập lại nghiêm túc, đi vào nền nếp. Tình trạng đỗ xe bừa bãi, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng chiếm lối đi bộ đã được xử lý.

Lực lượng Quy tắc đô thị quận Hải Châu kiên trì lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, chống lấn chiếm vỉa hè, xử lý vi phạm vệ sinh môi trường.
Lực lượng Quy tắc đô thị quận Hải Châu kiên trì lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, chống lấn chiếm vỉa hè, xử lý vi phạm vệ sinh môi trường.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, khi đánh giá công tác lập lại trật tự đô thị cho rằng, thành công của quận là đã chủ động lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp. Quận Hải Châu triển khai kẻ vạch, phân định ranh giới sử dụng tạm thời vỉa hè giao cho lực lượng quản lý đô thị của quận và 13 phường quản lý, bố trí lực lượng kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự vỉa hè đô thị. Đối với 679 hộ nghèo, không có mặt bằng kinh doanh ổn định, mưu sinh bằng việc buôn bán trên vỉa hè được sắp xếp lại các địa điểm tạm để buôn bán.

Trường hợp buôn bán hàng rong, xe đẩy ở vỉa hè, lòng đường; đặt biển hiệu không đúng nơi quy định; đặt bàn ghế lấn chiếm lối đi bộ đã được xử lý dứt điểm. Quận Hải Châu chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai đến tận từng tổ dân phố, các cấp hội, đoàn thể và chi bộ Đảng để vận động mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành, tham gia quản lý trật tự đô thị. Ở các tuyến đường thực hiện thí điểm về quản lý vỉa hè, các phường đã mời từng hộ dân ven đường đến tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý trật tự đô thị và ký cam kết bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường.

Theo đó, tại 17 tuyến đường trọng điểm thực hiện lập lại trật tự đô thị, đã có 2.729 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện. Các tuyến đường có kẻ vạch, phương tiện giao thông cùng hàng hóa đã sắp xếp gọn gàng…

Ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu cho biết, đến nay tại 17 tuyến đường phố trọng điểm, tình hình trật tự đô thị đi vào nền nếp, người dân đồng thuận hưởng ứng tham gia quản lý trật tự đô thị; vỉa hè, đường phố thông thoáng. Hiệu quả của công tác lập lại trật tự đô thị góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần cùng thành phố xây dựng thành phố môi trường.

Nhìn nhận về kết quả thực hiện thí điểm trong thời gian qua, ông Lê Anh cho biết: Lập lại trật tự đô thị không khó nhưng cái khó là thiếu sự bền vững nên phải kiên trì. Hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dù có cam kết bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhưng cũng là hình thức. Ở những địa điểm, những tuyến đường khi vắng lực lượng kiểm tra thì xuất hiện tình trạng vi phạm. Vì vậy, lực lượng chức năng của quận đã xử lý nhắc nhở hàng ngàn lượt vi phạm quy định quản lý trật tự vỉa hè, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 207 trường hợp, tạm giữ hàng trăm biển hiệu đặt trên vỉa hè.

Để kiên trì giữ trật tự đô thị, UBND quận Hải Châu thực hiện giải pháp: Sau khi thiết lập trật tự đô thị ở các tuyến đường sẽ tiến hành ký kết bàn giao giữa quận và phường nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý. Tiếp đến là giao cho từng hộ gia đình, từng cơ sở kinh doanh quản lý vỉa hè nơi mình sinh sống, kinh doanh luôn được sạch, đẹp, văn minh; gắn công tác phòng, chống các hành vi vi phạm trật tự đô thị với công tác đầu tư kiến thiết thị chính.

Theo đó, nâng cấp sửa chữa và chuẩn hóa tiêu chuẩn về mặt bằng vỉa hè, trồng cây xanh, quy định riêng về thiết kế biển hiệu, pa-nô quảng cáo. UBND quận Hải Châu cũng đã xây dựng kế hoạch tập huấn “Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”. Theo đó, tại mỗi phường tổ chức một buổi tập huấn, riêng phường Hòa Cường Bắc tổ chức 2 lớp tập huấn. Mục đích của các lớp tập huấn là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng ý thức xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao năng lực quản lý trật tự đô thị.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG


 

;
.
.
.
.
.