.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ kiểm tra bố trí tái định cư tại huyện Hòa Vang

.

* Chấm dứt thi công theo kiểu đối phó

Sáng 30-9, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ kiểm tra thực tế công tác khai thác quỹ đất để bố trí tái định cư (TĐC) cho người dân tại các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang, gồm: Khu TĐC Hòa Liên 4 giai đoạn 1, 2, 3; Khu TĐC số 6 đường ĐT 602; Khu TĐC số 1 và số 7, đường ĐT 602; Khu dân cư Phong Nam, xã Hòa Châu; Khu TĐC phục vụ giải tỏa bến xe phía Nam; Khu TĐC Giáng Nam 2 và Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, đường Phạm Hùng.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo chính quyền xã Hòa Liên phải họp dân để giải quyết thấu đáo bố trí tái định cư. 		Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo chính quyền xã Hòa Liên phải họp dân để giải quyết thấu đáo bố trí tái định cư. Ảnh: Việt Dũng

Đối với từng dự án cụ thể, Bí thư Thành ủy Trần Thọ kiểm tra, rà soát chặt chẽ trên sơ đồ bố trí để đối chiếu và yêu cầu đơn vị điều hành dự án chỉ dẫn từng khu đất đã san nền và thi công hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường để xây dựng phương án bố trí TĐC phù hợp cho người dân. Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị các đơn vị thi công cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các phương án bố trí hợp lý nhất cho người dân nhằm sớm ổn định chỗ ở.

Đối với một số dự án có đề xuất phương án điều chuyển, Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu chính quyền địa phương phải khẩn trương tổ chức họp dân để trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp, từ đó có những đề xuất kịp thời và điều chuyển hợp lý để thành phố đưa ra phương án giải quyết thấu tình, đạt lý trong bố trí TĐC cho dân. Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo đơn vị giải tỏa, đơn vị điều hành dự án cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với chất lượng bảo đảm yêu cầu đề ra để tạo điều kiện thuận lợi, giúp người dân nhanh chóng nhận đất, xây nhà ở.

Đồng chí Trần Thọ yêu cầu đơn vị thi công phải chấm dứt ngay hiện tượng thi công theo kiểu đối phó mỗi khi lãnh đạo thành phố đến kiểm tra tiến độ dự án mà phải tích cực bám sát công trình để đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm công tác bố trí TĐC trong thời gian đến. “Các đơn vị thi công cần chấm dứt ngay hiện tượng mỗi lần có đoàn kiểm tra thành phố xuống hiện trường là bố trí, huy động máy móc, nhân công làm việc kiểu đối phó. Đến khi kiểm tra xong thì tình trạng im ắng đâu lại vào đấy”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, tính đến ngày 23-9-2014, trên địa bàn huyện còn nợ 172 hộ dân với tổng số 213 lô đất. Trong đó, 7 lô đất đường 3,75 mét; 114 lô đất đường 5,5 mét; 81 lô đất đường 7,5 mét; 3 lô đất đường ĐT 602 và 8 lô đường quốc lộ 1A. Từ đầu năm 2014 đến nay, công tác giải quyết bố trí TĐC cho người dân được huyện Hòa Vang phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố triển khai nghiêm túc, đạt những kết quả tích cực.  

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.