.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VI (NHIỆM KỲ 2014-2019)

Tuổi trẻ Đà Nẵng góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp

.

Nhiệm kỳ V (2009-2014), Hội LHTN thành phố thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực sự trở thành người bạn tin cậy của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Tuổi trẻ hành động

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ 3 cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và hai chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” của Hội LHTN Việt Nam thông qua các nội dung, các mô hình, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực.

Trước hết, thanh niên thành phố đã góp phần mang lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho Đà Nẵng bằng những việc làm thiết thực như: thực hiện 749 công trình và trên 150.000 phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả 655 đội, nhóm thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình tiêu biểu như: Điểm chứa rác cộng đồng, tuyến đường xanh - sạch - đẹp thanh niên tự quản, Khu phố văn minh, sạch, đẹp; Đội thanh niên tuyên truyền bảo vệ môi trường bãi biển; Cổng trường thanh niên tự quản bảo đảm xanh, sạch, đẹp”… đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân thành phố. 

Bên cạnh đó, vai trò của thanh niên trong công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng đáng ghi nhận. Qua 5 năm, Hội LHTN đã thực hiện nhiều hoạt động như: tổ chức 87 đợt tư vấn, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 80.000 người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em; tặng 35.000 suất quà, 7.818 bộ quần áo mới, 3.220 chăn ấm với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ qua, nhiều thanh niên đã có những nghĩa cử đẹp, sống đẹp vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giúp nhân dân chống lũ và khắc phục hậu quả thiên tai. Những thanh niên, sinh viên hoạt động tình nguyện ở vùng nông thôn, miền núi đã không quản ngại khó khăn và cả tính mạng để “Vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”, qua đó có 8.694 gương mặt được tôn vinh.

Về cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, Hội LHTN luôn chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và khoa học kỹ thuật để thanh niên có việc làm, phát triển kinh tế. 5 năm qua, Hội đã tổ chức 20 khóa đào tạo nghề miễn phí cho 2.887 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên thuộc diện di dời giải tỏa, thanh niên vùng nông thôn và bộ đội xuất ngũ, bảo đảm chương trình “có việc làm”, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công chương trình “3 có” cho thanh niên. Ngoài ra, Hội còn khai thác các nguồn vốn vay hiệu quả để hỗ trợ, cổ vũ hội viên, thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng qua các mô hình: Giúp nhau lập nghiệp, Tổ góp vốn xoay vòng, Tiết kiệm tích lũy...

Nhờ những chương trình, hoạt động triển khai thiết thực, gần gũi nên Hội LHTN thành phố ngày càng thu hút đông đảo thanh niên đến với tổ chức để được cống hiến, trưởng thành. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển trên 45.000 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay hơn 175.641 hội viên, chiếm gần 60% tổng số thanh niên toàn thành phố. Hội viên sinh hoạt tại 56 ủy ban Hội cấp xã, phường và 1.426 chi hội, CLB, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích, nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hội cũng xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên như: Hội Sinh viên thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, CLB Cán bộ trẻ, các CLB kỹ năng...

Xây hoài bão lớn

Anh Trần Vũ Duy Mẫn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố, cho biết trong những năm đến, những nhu cầu cơ bản và chủ yếu của thanh niên thành phố vẫn là: được tạo điều kiện học tập và phát triển toàn diện, có việc làm và thu nhập ổn định, được vui chơi giải trí lành mạnh, có môi trường tốt để tham gia các hoạt động xã hội và trưởng thành.

Vì vậy, nhiệm kỳ 2014-2019, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đà Nẵng - xây hoài bão lớn, chung sức trẻ hành động vì thành phố văn minh, hiện đại”, Hội LHTN thành phố đề ra phương hướng xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên.

Hội tạo động lực trong việc phát triển các tổ chức thanh niên là thành viên tập thể của Hội; đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Việt Nam” thông qua việc thực hiện tốt 3 cuộc vận động lớn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. Hội cũng động viên cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng; chia sẻ trách nhiệm, góp phần tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội địa phương, xây dựng thành phố môi trường, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chương trình “Đổi mới, xây dựng tổ chức Hội LHTN vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Hội là sự cụ thể hóa phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động, nhằm vừa chăm lo, hỗ trợ, vừa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Hội LHTN thành phố sẽ không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tìm ra nhiều mô hình, giải pháp phù hợp với từng đối tượng thanh niên; kết hợp hài hòa lợi ích của thanh niên, của tổ chức Hội với xã hội. Các phong trào của thanh niên phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; phấn đấu là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên”, anh Trần Vũ Duy Mẫn nhấn mạnh.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.