.

Họp bàn triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"

.

ĐNĐT -   Sáng 6-1, UBND thành phố tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".  Phó chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi họp bàn về triển khai năm văn hóa - văn minh đô thị 2015.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi họp bàn về triển khai Năm Văn hóa - văn minh đô thị 2015.

Là đơn vị tham mưu cho UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 43 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa,  văn minh đô thị 2015", Sở VHTT&DL tổ chức lấy ý kiến các ban ngành và soạn thảo kế hoạch triển khai.

Theo đó, "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ chính: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư thiết chế văn hóa; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống công cộng và giao tiếp - ứng xử  văn minh.

Trước mắt, thành phố tập trung vào giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt 3 hành vi: quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt (tờ rơi, sơn, kẻ, vẽ trên tường rào, trụ điện…) sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; chèo kéo, đeo bám khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.

Đồng thời, thành phố chọn quận Hải Châu và Thanh Khê làm điểm cấp thành phố; mỗi quận, huyện chọn 1 đến 3 phường, xã và một số tuyến đường, tuyến phố; mỗi phường chọn 5 đến 10 tổ dân phố; mỗi xã chọn 2 đến 4 thôn và một số tuyến đường để làm điểm thực hiện Năm Văn hóa - văn minh đô thị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, những vấn đề liên quan đến văn hóa - văn minh đô thị diễn ra hằng giờ, hằng ngày trong cuộc sống như quảng cáo, rao vặt, lấn chiếm vỉa hè, vệ sinh môi trường, ứng xử của con người…

“Nhưng lâu nay, chúng ta xử lý miết không xong! Năm 2015 được chọn làm Năm văn hóa, văn minh đô thị là cơ hội để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Vì thế, cái cần nhất là xây dựng tinh thần, nhận thức đến thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về văn hóa, văn minh đô thị. Xây dựng con người văn hóa, lối sống văn minh là công việc lâu dài. Nhưng năm 2015, chúng ta phải kiên quyết thực hiện một số vấn đề trọng điểm, tạo ra những nề nếp ban đầu, rồi mới tính đến phát huy, nhân rộng…”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Để xây dựng kế hoạch đồng bộ, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các Sở, ban ngành dựa trên dự thảo mà Sở VHTT&DL ban hành, góp ý, đề xuất theo đúng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. Từ đó, Sở VHTT&DL hoàn thiện kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trình UBND thành phố để ban hành.  

Đồng thời, giao các phòng, ban liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" vào ngày 16-1 và ra quân phát động làm vệ sinh môi trường, chấn chỉnh trật tự vỉa hè, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái phép vào ngày 18-1.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.