Chính trị - Xã hội

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8 - 2%/năm

07:56, 06/02/2015 (GMT+7)

Ngày 5-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững. Tại đầu cầu Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt hơn nguồn lực đầu tư và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/năm (từ 7,8% còn 5,8-6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 còn 33,2% năm 2014).

Về mục tiêu giảm nghèo của năm 2015, Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 xác định: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước dưới 5%, các huyện nghèo dưới 30%. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chính sách về giảm nghèo; ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo; chỉ đạo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều…

Tại Đà Nẵng, công tác giảm nghèo năm 2014 đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình giảm nghèo đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, nguồn vận động từ các tổ chức xã hội đã tiếp thêm sức mạnh để thành phố thực hiện có kết quả chương trình giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận với các hoạt động trợ giúp tạo việc làm ổn định đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, hơn 8.500 hộ đã vươn lên thoát nghèo; đạt 138,19% so với kế hoạch.      

KIM NGÂN

.