.

Những dấu ấn trên chặng đường 40 năm

.

Sau ngày giải phóng, Quảng Nam-Đà Nẵng đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, nhờ đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong xã hội, kế thừa những thành quả của các thời kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây cũng như thành phố Đà Nẵng sau này đã nỗ lực không ngừng, đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện.

Năm 2014, thành phố Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Hành chính thành phố. Công trình là biểu tượng của việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kết nối các đầu mối một cửa riêng lẻ của các sở, ban, ngành về một đầu mối “một cửa tập trung”, nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, hiện đại hơn và thân thiện hơn. Ảnh: VĂN NỞ
Năm 2014, thành phố Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Hành chính thành phố. Công trình là biểu tượng của việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kết nối các đầu mối một cửa riêng lẻ của các sở, ban, ngành về một đầu mối “một cửa tập trung”, nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, hiện đại hơn và thân thiện hơn. Ảnh: VĂN NỞ
12
Ngay sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (30-4-1975), hồ Phú Ninh là công trình đại thủy nông, được Đảng và  Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng. Đây là một trong số rất ít công trình trọng điểm quốc gia được quan tâm thực hiện, khi đất nước đang tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh. Sau gần 10 năm xây dựng (1976-1986), hồ Phú Ninh được chính thức khánh thành vào tháng 3-1986 để cùng lúc đưa vào hoạt động thủy lợi và thủy điện. Hồ Phú Ninh luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của cả tỉnh; tạo bước đột phá mạnh mẽ về nông nghiệp. Ngày nay, hồ Phú Ninh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng đất xứ Quảng nói chung, mà còn là vùng sinh thái tự nhiên, rộng lớn với cảnh quan kỳ thú. Nơi đây còn là điểm nhấn về phát triển du lịch mà nhiều danh thắng khác không thể có được. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng
Ngay sau khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997), ý tưởng cầu quay Sông Hàn đã được đưa ra. Ngày 2-9-1998, bắt đầu thi công xây dựng; ngày 29-3-2000, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, cầu quay Sông Hàn chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là một công trình thể hiện rõ sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng dân”, đặt tiền đề quan trọng cho việc đánh thức vùng đất phía Đông của thành phố Đà Nẵng ngày nay. Cầu quay Sông Hàn cùng với Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần (sau đó) góp phần xây dựng thương hiệu riêng có của Đà Nẵng.  Ảnh: VĂN NỞ
Ngay sau khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997), ý tưởng cầu quay Sông Hàn đã được đưa ra. Ngày 2-9-1998, bắt đầu thi công xây dựng; ngày 29-3-2000, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, cầu quay Sông Hàn chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là một công trình thể hiện rõ sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng dân”, đặt tiền đề quan trọng cho việc đánh thức vùng đất phía Đông của thành phố Đà Nẵng ngày nay. Cầu quay Sông Hàn cùng với Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần (sau đó) góp phần xây dựng thương hiệu riêng có của Đà Nẵng. Ảnh: VĂN NỞ
Cùng với việc phát triển kinh tế, Đà Nẵng tập trung chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là một dấu ấn trong việc thể hiện tinh thần nhân văn thông qua công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chế độ miễn phí cho người đặc biệt nghèo… và các chế độ đặc biệt khác trong lĩnh vực y tế Ảnh: VĂN NỞ
Cùng với việc phát triển kinh tế, Đà Nẵng tập trung chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là một dấu ấn trong việc thể hiện tinh thần nhân văn thông qua công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chế độ miễn phí cho người đặc biệt nghèo… và các chế độ đặc biệt khác trong lĩnh vực y tế Ảnh: VĂN NỞ
Sau 40 năm xây dựng và phát triển, từ một căn cứ quân sự khổng lồ, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Có được thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo sáng tạo, năng động và sự đồng thuận của nhân dân thành phố. Ảnh: VĂN NỞ
Sau 40 năm xây dựng và phát triển, từ một căn cứ quân sự khổng lồ, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Có được thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo sáng tạo, năng động và sự đồng thuận của nhân dân thành phố. Ảnh: VĂN NỞ

 

;
.
.
.
.
.