Chính trị - Xã hội

Phát huy truyền thống, đóng góp công sức xây dựng quê hương

07:56, 25/03/2015 (GMT+7)

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Chiều 24-3, tại Quảng Nam, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975 - 24-3-2015).

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIệt DŨNG
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng dự có các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà trước ngày 30-4-1975 và Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam từ năm 1975 đến nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Thọ xúc động ôn lại truyền thống 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh đến tình nghĩa keo sơn, gắn bó giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, hai địa phương luôn giữ gìn và phát triển mối quan hệ máu thịt, luôn hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn để cùng phát triển.

Đồng chí Trần Thọ báo cáo những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong những năm qua. Phát huy truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng thành phố phát triển năng động, hạ tầng đô thị phát triển theo hướng hiện đại, văn minh; xứng đáng trở thành thành phố động lực của khu vực, đô thị hiện đại của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh vui mừng cho biết kinh tế-xã hội địa phương những năm qua luôn phát triển; đặc biệt, giai đoạn 2010-2015, GDP của tỉnh đạt trung bình 11,5%. Thu ngân sách năm 2014 của Quảng Nam đạt hơn 9.000 tỷ đồng. Nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội, trong đó thu hút những dự án đầu tư lớn đã tạo đòn bẩy để Quảng Nam phát triển; mức sống người dân các địa phương ngày càng nâng cao. Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh khẳng định, giữ gìn và phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng thay da đổi thịt, xứng đáng với sự cống hiến xương máu của bao thế hệ cách mạng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Quảng Nam là vùng căn cứ cách mạng; mảnh đất, con người Quảng Nam là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của những người Cộng sản kiên trung; là nơi sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước và chiến sĩ cách mạng tiêu biểu như: Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Thái Thị Bôi, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Trỗi… Nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã hy sinh và có mặt tại buổi gặp mặt đã sát cánh cùng đồng đội và nhân dân chiến đấu ngoan cường, giành thắng lợi trong “Trận đầu đánh Mỹ”. Chiến công vang dội đó đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân cả nước đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Quảng Nam luôn là chiến trường khó khăn, gian khổ, vô cùng ác liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam không ngại hy sinh gian khổ để giành thắng lợi. Hơn 65.000 người con ưu tú của tỉnh cùng hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Nam vì độc lập, tự do dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo và đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn các thế hệ lão thành cách mạng của Quảng Nam tiếp tục nêu cao khí tiết, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành thắng lợi trong phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ lão thành cách mạng đã ôn lại giai đoạn chiến đấu ngoan cường, khoảnh khắc tổng tiến công giải phóng tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Các đồng chí lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nguyện nêu cao khí tiết người cộng sản, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương.

* Tối 24-3, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975 - 24-3-2015), 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28-3-1930 - 28-3-2015) và khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) tại Núi Cấm (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và các địa phương. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham dự buổi lễ.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, dân tộc ta có hàng triệu người đã ngã xuống. Trong sự hy sinh lớn lao ấy, có công ơn lớn lao của gần 78.000 Bà mẹ VNAH. Trong đó tiêu biểu là Mẹ Nguyễn Thị Thứ (Điện Bàn, Quảng Nam) với 9 người con ruột, 1 cháu ngoại, 1 con rể đã cầm súng chiến đấu và hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Những Bà mẹ VNAH chính là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam mang phẩm chất cao đẹp xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi tặng trong dịp Đại hội Liên hiệp Phụ nữ lần thứ nhất tháng 4-1950: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

. Từ ý nghĩa sâu xa và lớn lao đó, được sự nhất trí cao của Trung ương, của các ngành, các cấp, tỉnh Quảng Nam quyết định xây dựng Tượng đài Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng. Tượng Mẹ VNAH cao 18,37m, rộng 84,7m, đường cong 117m, bề dày khối tượng nơi lớn nhất là 24,3m, nơi mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8m, với chất liệu bằng đá sa thạch. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh gần 50.000 Bà mẹ VNAH, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các Bà mẹ VNAH đối với đất nước.

VIỆT DŨNG

.