.
Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV

Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

.

Sáng 28-9, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2015.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam. Về phía lãnh đạo thành phố, có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo cùng 282 gương điển hình tiên tiến đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nêu rõ, đây là dịp đánh giá phong trào thi đua của thành phố; biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng - an ninh (QP-AN) thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Đa dạng, thiết thực, hiệu quả

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2010-2015 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trình bày đánh giá: Phong trào thi đua của thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, là động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN trên địa bàn thành phố; trong đó nổi bật là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT. Công tác chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này tập trung việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN hằng năm, gắn với các phong trào thi đua theo sự kiện, chủ đề… Thành phố phát động phong trào thi đua và có những cơ chế khen thưởng có tính đặc thù của Đà Nẵng như: Thực hiện năm giải tỏa đền bù và an sinh xã hội (năm 2010 đến 2013); cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính; khen thưởng thành tích thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, quận, huyện được UBND thành phố giao hằng năm; các giải thưởng của hội, đoàn thể…; chính sách khen thưởng đột xuất ở một số lĩnh vực...

Công tác khen thưởng đi vào nền nếp, đặc biệt trong năm 2014 và năm 2015, công tác khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, chuyên đề và đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố có chất lượng, hạn chế được tình trạng khen thưởng tràn lan.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, huy động nhiều nguồn lực để thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Qua phong trào thi đua yêu nước, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các cấp, các ngành tạo sự lan tỏa trong xã hội…

Đại hội đã đúc rút bài học kinh nghiệm về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, đoàn thể; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức và tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế; coi trọng việc tổ chức đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua, cụm thi đua, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; bình xét khen thưởng kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng đến tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Nghiên cứu đánh giá thành tích bằng bảng điểm để tổ chức thực hiện thuận lợi.

Công tác TĐKT phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương là mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Cờ thi đua cho các tập thể tại đại hội. 			   	   Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Cờ thi đua cho các tập thể tại đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác TĐKT trong gian đoạn 2015-2020 với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Mục tiêu được xác định của giai đoạn này là phải tạo động lực, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thi đua xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm KTXH của miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương thành tích đạt được của phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015. Phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong 5 năm, hằng năm, thi đua theo đợt, thi đua theo chủ đề rất đa dạng, phong phú, đặc biệt là Đà Nẵng đã chọn những chủ đề, nội dung thi đua khó để thực hiện. Một trong những lợi thế làm nên thành công của Đà Nẵng là yếu tố con người.

Đánh giá về thành công của phong trào thi đua yêu nước của Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố, hiệu quả đối với công tác TĐKT, công tác phối hợp, vận động của Mặt trận và các đoàn thể chặt chẽ, đồng bộ. Cần tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước để đưa Đà Nẵng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm KT-XH của miền Trung. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý Đà Nẵng nên phát triển theo hướng xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế tri thức.

Trong quá trình đó, phải giải quyết tốt các vấn đề của đô thị như: giao thông, môi trường, dân số, dịch vụ công; tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý và đánh giá được sự hài lòng của người dân. Phải coi sự hài lòng của người dân là động lực thành phố phát triển, là thước đo hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ có bài phát biểu (xem trong số báo này), trong đó nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua đã có, phát huy những kết quả đã được các bộ, ngành Trung ương ghi nhận; tiếp tục xây dựng phong trào thi đua mới, đặc biệt thực hiện tốt 3 đột phá về phát triển về KT-XH cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT, gắn thi đua yêu nước với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quản lý tốt cả 4 khâu: phát hiện-bồi dưỡng-tổng kết-nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; kiện toàn nâng cao năng lực bộ máy cán bộ, công chức làm công tác TĐKT.

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Huỳnh Đức Thơ phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 với các nhiệm vụ cụ thể (xem trong số báo này).

Tại đại hội, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban TĐKT thành phố công bố các Quyết định của UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 20 tập thể, tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 222 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Đại hội đã công bố danh sách 12 đại biểu chính thức của thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015

* Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến:

Chủ tịch nước tặng thưởng 27 trường hợp (Huân chương Độc lập các hạng cho 6 trường hợp, Huân chương Lao động các hạng cho 18 trường hợp và Huân chương Hữu nghị cho 3 trường hợp).

* Khen thưởng thành tích kháng chiến:

Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, cụ thể các trường hợp được khen thưởng: 12 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 10 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; 31 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 46 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; 108 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì; 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 120 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 1.495 Mẹ và tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 47 gia đình có nhiều liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày cho 97 trường hợp.

* Khen thưởng cấp Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng: 6 tập thể và 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 9 Huân chương Độc lập các hạng; 111 Huân chương Lao động các hạng; 47 Cờ thi đua của Chính phủ; 295 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Nghệ sĩ nhân dân, 15 Nghệ sĩ ưu tú, 1 Thầy thuốc nhân dân; 23 Thầy thuốc ưu tú; 3 Nghệ nhân ưu tú.

* Khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố

Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 1.560 Quyết định khen thưởng, trong đó có 717 khen thưởng thường xuyên, 650 khen thưởng chuyên đề và 193 khen thưởng đột xuất. Kết quả danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong giai đoạn 2010 - 2015, cụ thể như sau: Cờ thi đua: 768, Tập thể Lao động xuất sắc: 1.535, Chiến sĩ thi đua thành phố: 314, Bằng khen cho tập thể: 7.642, Bằng khen cho cá nhân: 10.121, trong đó có 5.224 đối tượng làm công tác quản lý, chiếm tỷ lệ 51,6% và 4.897 đối tượng trực tiếp sản xuất, chiếm tỷ lệ 48,4%.

Danh sách Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

1. Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

2. Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

3. Ông Đặng Chí Thanh, Trưởng ban TĐKT thành phố

4. Bà Ngô Thị Hồng, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang

5. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

6. Bà Tạ Thị Thoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 4, Đa Phước II, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

7. Đại úy Lê Trọng Trường, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố

8. Ông Lê Văn Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Khai thác hải sản xa bờ, Hội Nông dân quận Thanh Khê

9. Ông Nguyễn Quang Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Danapha

10. Ông Nguyễn Thiện Ngọc, Tổ trưởng Tổ Cơ điện, Công ty TNHH Sức Trẻ

11. Em Lê Thị Nguyệt Hằng, cựu học sinh lớp 12B2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

12. Ông Thi Lý Bình, điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.