.

Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn

.

(Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, do đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy khóa XX, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong không khí phấn khởi, sôi nổi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hôm nay, Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng long trọng khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức chiến đấu của hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đã về dự Đại hội.

Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí đại biểu khách quý về tham dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý mang đến cho Đại hội chúng ta những tình cảm thắm thiết, là niềm cổ vũ, động viên to lớn để Đại hội thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả các đồng chí về dự Đại hội và cảm ơn những lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, đơn vị đã gửi đến chúc mừng Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Thưa Đại hội,

Trong giờ phút trọng thể này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại hội thành kính tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời; các địa phương bạn, đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước đã chung tay góp sức, giúp đỡ chí tình và đầy hiệu quả đối với Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng trong các thời kỳ cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, Đại hội xin gửi đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các nhân sĩ, trí thức, đồng bào các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội,

Nhìn lại những chặng đường đã qua với những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện đã đạt được, chúng ta tự hào bởi nó được kết tinh từ trí tuệ, công sức và tâm huyết của toàn dân thành phố. Thành quả ấy cũng là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thành quả ấy biểu hiện ở bộ mặt đô thị khang trang hơn, sạch đẹp hơn, những cây cầu, những con đường rộng mở, là những ngôi trường, bệnh viện, những công trình phúc lợi vì cộng đồng, là những khu đô thị mới văn minh, hiện đại..., là những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân. Giờ đây, trách nhiệm của chúng ta là làm cho những thành quả đó tiếp tục phát huy giá trị để phát triển thành phố thân yêu của chúng ta lên những tầm cao mới.

Thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ nhiều tháng nay, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đại hội các Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở thành phố đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, các tổ chức Đảng, toàn thể đảng viên, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, các vị lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố, bà con đang sinh sống khắp mọi miền đất nước... đóng góp vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội, để Báo cáo trình Đại hội hôm nay là sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh công sức, trí tuệ của Đảng bộ, quân và dân thành phố với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tạo nên bước phát triển mới của thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Thưa Đại hội,

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, tập trung vào năm đột phá phát triển kinh tế-xã hội, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc rằng, để trở thành một thành phố đáp ứng được những yêu cầu trên không chỉ đơn giản là tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp trong GDP. Quan trọng hơn, đó phải là một sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc; là chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh, là hàm lượng chất xám, là giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đồng bộ, hiện đại; là xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn; là giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội, là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là nâng cao mức sống của người dân, là đảm bảo đoàn kết, ổn định để tiếp tục phát triển... Chỉ khi nào có một nền kinh tế phát triển toàn diện, tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì chúng ta mới có thể nâng cao thực sự đời sống nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đòi hỏi chúng ta phải sớm hoàn thành nhiệm vụ giảm nghèo để tập trung nỗ lực lo cho mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống khá giả, giàu có. Chất lượng cuộc sống người dân phải được nâng lên, thể hiện qua chất lượng của từng bữa ăn, ở tiện nghi sinh hoạt của mỗi gia đình, ở chỗ mọi người đều có cơ hội học hành và phát triển, nhiều lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định và ngày một nâng cao, tất cả đều được tự do, yêu thương và được tôn trọng.

Những mục tiêu tốt đẹp nêu trên sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chúng ta mãi sống trong hào quang của những thành tựu đã có. Trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của thành phố không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, chúng ta cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu phát triển nhanh hơn đối với thành phố, để từ đó không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển thành phố với cấp độ và tốc độ cao hơn. Trách nhiệm đó đặt trên vai của Đảng bộ và nhân dân toàn thành phố mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội hôm nay. Vì vậy, mỗi đại biểu cần ý thức sâu sắc vai trò của mình trong việc thảo luận, đề xuất, hiến kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để Đại hội thực sự là một sinh hoạt chính trị sâu rộng nhất.

Bên cạnh việc phân tích kỹ những thuận lợi, thời cơ, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố thời gian tới, Đại hội khuyến khích và đề nghị đại biểu bằng minh chứng thực tiễn, lý lẽ và trí tuệ của mình, hãy thảo luận, tranh luận một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để đóng góp vào các văn kiện Đại hội. Trước hết, chỉ ra cho được những yếu kém, khuyết điểm, bất cập của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp nhằm sớm khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận tham gia Nghị quyết Đại hội thể hiện sự thống nhất cao về những kết quả đạt được, đúc kết kinh nghiệm, nhằm xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Chúng ta ý thức rất rõ rằng, Đà Nẵng phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn phải trở thành động lực, có sự lan tỏa, có tính liên kết, có sức thu hút với các địa phương trong khu vực, có trách nhiệm đóng góp với cả nước. Tại Đại hội này, trên tinh thần quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng được thể hiện trong các văn kiện sẽ trình Đại hội XII của Đảng, từ thực tiễn phong trào cách mạng sinh động của thành phố, chúng ta hãy tập trung thảo luận để có những đóng góp thiết thực, có chất lượng vào các văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, mỗi đại biểu đều phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức; có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng đến tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo, làm hạt nhân lãnh đạo, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố tiếp tục tiến lên; đồng thời bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ thành phố có khả năng đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới.

Thưa Đại hội,

Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp Đà Nẵng phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân thành phố. Đà Nẵng anh hùng trong quá khứ, năng động đổi mới trong hiện tại, nhất định Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với đồng bào, chiến sĩ cả nước hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.

Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

.
 

(*) Tít bài do Báo Đà Nẵng đặt.

;
.
.
.
.
.