.

Đề nghị sớm quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

.

Để Đà Nẵng xứng tầm là trung tâm nghề cá của khu vực, Sở NN&PTNT đề nghị HĐND và UBND thành phố sớm có chủ trương quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực cồn Mân Quang, do âu thuyền liên tục rơi vào tình trạng quá tải.

Đề xuất này được đưa ra khi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 vào chiều 21-10.

Báo cáo của Sở NN&PTNT nêu rõ: 9 tháng đấu năm, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.024 tỷ đồng, tăng 3,58% so cùng kỳ năm ngoái; sản lượng khai thác hải sản đạt 32.000 tấn. Đến nay, đã có 5 dự án đóng mới tàu cá (4 tàu vỏ thép, 1 tàu vỏ gỗ) theo Nghị định 67 của Chính phủ; hỗ trợ 28 tỷ đồng theo Quyết đinh 48, hạ thủy 8 tàu cá và đang đóng 4 tàu theo Quyết định 47 của UBND thành phố.

Về trồng trọt, đã hoàn thành 2 vụ đông xuân và hè thu, năng suất lúa đạt 58,3 tạ/ha. 5 vùng rau chuyên canh của Dự án QSEAP triển khai đúng kế hoạch nhưng diện tích còn khiêm tốn so mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu phát triển khá, mỗi năm thu gần 200 tấn các loại, trị giá 6,5 tỷ đồng. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, khống chế thành công dịch bệnh.

Công tác bảo vệ rừng có những chuyển biến tích cực, tình trạng khai thác lâm sản trái phép giảm đáng kể, không xảy ra cháy rừng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, đã huy động hơn 740 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Qua đánh giá của huyện Hòa Vang, 10/11 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, riêng xã Hòa Bắc hoàn thành 17/19 tiêu chí. Có hơn 27.000 hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, chiếm 83,2% số hộ ở nông thôn.

Ngoài việc đề nghị sớm có chủ trương quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực cồn Mân Quang, Sở NN&PTNT kiến nghị HĐND xem xét hằng năm giải quyết cho Sở được tạm ứng 20% kinh phí đầu tư sự nghiệp để chủ động sản xuất, do đặc thù của ngành triển khai vụ đông xuân từ tháng 10 hằng năm; điều chỉnh phí sử dụng cầu cảng đối với tàu cá đánh bắt bằng nghề lưới kéo; hỗ trợ kinh phí đối ứng mua bảo hiểm thân tàu cho 161 tàu đánh bắt bắt xa bờ; quy hoạch vùng nuôi tôm quy mô công nghiệp tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên; đầu tư phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô; nghiên cứu giao Sở làm chủ đầu tư các công trình đê, kè ven sông, ven biển; đồng thời đầu tư thiết lập hệ thống đường công vụ và ranh cản lửa phục vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; bổ sung kinh phí cho lĩnh vực chăm sóc rừng trồng, nhất là rừng thông; quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng 1,5 % doanh thu của đơn vị hưởng lợi từ môi trường rừng...

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015. Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh: Việc mở rộng quy mô cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh bão đã trở thành vấn đề bức thiết. Về vấn đề này, Sở NN&PTNT cần có đề án trình HĐND và UBND xem xét, giải quyết. Có thể hoán đổi phần diện tích đã giao cho doanh nghiệp tại khu vực cồn Mân Quang đến nơi khác để có quỹ đất và mặt nước mở rộng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh bão.

Về việc xin tạm ứng kinh phí, đề xuất tăng phí neo đậu tàu thuyền…, Sở cũng cần có văn bản để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có cơ sở đề xuất HĐND thành phố xem xét giải quyết vào kỳ họp tới.

N.C

;
.
.
.
.
.