.

Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện

.

Sáng 16-10, tại Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và Huân chương Tự do của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 5.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 5.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Quang Được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Chi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Trung ương Đảng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Sụ Von Lương Bun My, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; Trung tướng Đăm Ra, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia; đại diện các lãnh sự quán Nga, Lào tại Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), các Anh hùng LLVTND; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương; Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo LLVT Quân khu các thời kỳ; chỉ huy các cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, chỉ huy các đầu mối trực thuộc Quân khu cùng hơn 2.000 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đại diện LLVT Quân khu.

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Trung tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16-10-1945, các chiến khu trong cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương; đùm bọc của nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống “tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Thấm nhuần tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, LLVT và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 5 cùng quân và dân hai nước Lào, Campuchia luôn đoàn kết, chiến đấu, xây dựng, phát triển đất nước, góp phần xây đắp mối tình đoàn kết, hữu nghị nồng thắm, thủy chung của nhân dân 3 nước Đông Dương.

Thời kỳ đổi mới đất nước, LLVT Quân khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và cùng nhân dân các tỉnh trên địa bàn ra sức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, xây dựng, củng cố lòng tin vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH…

Với những đóng góp to lớn của mình, LLVT Quân khu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và Huân chương Kháng chiến các loại; 495 cá nhân và 959 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Địa bàn Quân khu 5 có vị trí quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 đã lập nhiều chiến công hiển hách, viết nên trang sử hào hùng, truyền thống “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”. Trên các chiến trường Quân khu 5 đã có gần 200.000 liệt sĩ, gần 230.000 thương, bệnh binh, trên 260.000 người có công và gần 29.000 bà mẹ VHAH.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, các LLVT Quân khu 5 cần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm gồm: tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cần tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, mà trước hết là cho Quân ủy, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan và chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.