.

Phát tin cảnh báo cuối cùng về lũ

.

ĐNĐT - Lúc 16 giờ 30 ngày 6-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo cuối cùng về đợt lũ này bởi hiện lũ trên hầu hết các sông đang xuống chậm.

:    Mưa rải rác vào chiều tối 6-11 làm ngập nước khá sâu tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng. Ảnh HOÀNG HIỆP
Mưa rải rác vào chiều tối 6-11 làm ngập nước khá sâu tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lúc 16 giờ, mực nước đo nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) ở mức 1,5m, trên mức báo động 1 (BĐ1) là 0,3m; trên sông Vệ tại cầu Sông Vệ (Quảng Ngãi) ở mức 2,51m, trên BĐ1 là 0,01m. Các sông còn lại mực nước ở dưới mức BĐ1.

Trước đó, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 1,56m, trên mức BĐ1 là 0,36m; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 6,7m, trên BĐ1 là 0,2m; trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc là 4,0m, trên BĐ1 là 0,5m; trên sông Vệ tại cầu Sông Vệ là 3,13m, dưới BĐ2 là 0,37m; trên sông Kôn tại Thạch Hòa là 5,96m, dưới BĐ1 là 0,04m.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ dự báo chiều và tối nay (6-11), lũ trên sông Kiến Giang dao động ở mức BĐ1, các sông thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông thuộc Quảng Ngãi xuống chậm, xuống dưới mức BĐ1.

Cũng theo Đài, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đêm nay và sáng sớm mai (7-11) tiếp tục có mưa rào rải rác, trưa và chiều mai giảm mây, trời nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng phát tin cảnh báo cuối cùng về đợt lũ này nhưng vẫn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc cấp 1. Theo dự báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống. Đêm nay, sáng mai (7-11), mực nước trên các sông ở Nam Quảng Bình và Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ1, các sông khác ở dưới mức BĐ1.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.