.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào

.

Ngày 1-12, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2015). Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng cùng phu nhân và cán bộ, nhân viên trong Tổng Lãnh sự quán thân mật tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc đồng chí Khamsene Phommaseng cùng phu nhân và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời, gửi lời chúc mừng của lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng đến các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, công cuộc giải phóng đất nước thành công năm 1975 đã đánh dấu bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến do Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo, đưa dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm, giành độc lập, tiến lên xây dựng đất nước Lào tươi đẹp, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, phồn vinh.

40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản sáng lập, nhân dân Lào đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách để giữ vững nền độc lập dân tộc và đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày nay, vai trò, vị thế của đất nước Lào trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được trong 40 năm qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng đã bày tỏ tình cảm của mình đối với cố Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào, người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản là người có công lớn trong việc xây dựng và vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai nước Lào - Việt, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai bên.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết toàn diện giữa hai dân tộc, cùng sự hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tin tưởng rằng, trong thời gian đến, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung và Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng sẽ tiếp tục đạt những thành tựu to lớn hơn nữa, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Bí thư Thành ủy chúc nhân dân các bộ tộc Lào anh em tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, chúc quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đồng chí Khamsene Phommaseng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những lời chúc tốt đẹp của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và cho rằng, những thành tựu to lớn mà nhân dân các bộ tộc Lào đạt được trong suốt 40 năm qua có sự đóng góp tích cực, thân tình của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí cũng chúc mừng Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp; đồng thời tin tưởng sự lãnh đạo của thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đưa Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới; thúc đẩy mối quan hệ hai nước nói chung và Đà Nẵng với các địa phương Lào đơm hoa kết trái, không ngừng phát triển vững mạnh.

ĐẶNG NỞ

* Nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2-12), Ban Quản lý các dự án Nam Lào, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và đoàn lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Lào. Cũng trong dịp này, Trường Đại học Quảng Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức chương trình “Giao lưu, đoàn kết hữu nghị Việt-Lào”.

V.D

;
.
.
.
.
.