.

Đẩy mạnh tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng

.

Sáng 29-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 2-2016 thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang đến dự.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh cho biết, Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 21 đến 28-1 tại Hà Nội với chủ đề  “Đoàn kết -Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới” thành công tốt đẹp.

Đại hội có 1.510 đại biểu tham dự, đại diện hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng; Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tiếp thu, hoàn thiện và chỉ đạo tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí. 

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nguyên nhân thành công của đại hội là: Thứ nhất, Đảng ta có truyền thống đoàn kết. Trước mỗi bước ngoặt thì tinh thần ấy lại được phát huy cao độ, đồng thời Đảng ta giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ càng mở rộng thì tập trung càng cao. Nguyên tắc này đã được thực hiện rất tốt trọng các kỳ Hội nghị Trung ương gần đây và đặc biệt trong Đại hội XII của Đảng.

Đây là nhân tố quyết định sự thành công của đại hội. Thứ hai, công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng được Ban Chấp hành khóa XI lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, công phu, khoa học cả về chuẩn bị dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức phục vụ đại hội.

Các cấp ủy Đảng, các tổ chức, các cấp, ngành, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Nhà nước, các chức sắc tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đồng bào ở nước ngoài… đã có đóng góp tích cực vào thành công của đại hội. Thứ ba, việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp thành công tạo tiền đề quan trọng để Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Thứ tư, công tác tuyên truyền có nhiều cố gắng góp phần thành công của đại hội, đặc biệt là tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Thứ năm, Đoàn Chủ tịch Đại hội XII của Đảng điều hành theo đúng quy chế của Đại hội, quy chế bầu cử, nêu cao tinh thần trước Đảng, trước nhân dân.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Trung ương khẩn trương tổ chức hội nghị dưới nhiều hình thức phù hợp để báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi vào kết quả đại hội; đồng thời có cơ sở để đấu tranh các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trong và ngoài nước xuyên tạc kết quả của đại hội và nhân sự của đại hội.

Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, vươn lên giành thắng lợi ngay trong những ngày đầu năm 2016.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin đối ngoại về kết quả và ý nghĩa thành công đại hội, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng 3-2, mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển; chủ động tích cực quán triệt mọi mặt để quán triệt, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chương trình kế hoạch của Trung ương.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.