Chính trị - Xã hội

Đồng bào Công giáo rộn ràng đón ngày hội lớn

07:49, 16/05/2016 (GMT+7)

Những ngày này, cùng với nhân dân thành phố, đồng bào Công giáo ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) có nhiều việc làm thiết thực hướng về ngày hội của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Người dân xã Hòa Sơn náo nức chờ đón ngày hội chính trị trọng đại của đất nước.
Người dân xã Hòa Sơn náo nức chờ đón ngày hội chính trị trọng đại của đất nước.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ông Trần Vĩnh An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Sơn cho biết, với đặc thù là xã có đông giáo dân (hơn 80%) sinh sống nên Ủy ban Bầu cử xã đặc biệt chú trọng đến việc kết hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, người đứng đầu giáo xứ, giáo họ đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm và hiểu rõ các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Để làm tốt công tác bầu cử, chính quyền xã cũng liên tục cập nhật và cung cấp tới nhân dân những thông tin mới nhất về công tác chuẩn bị bầu cử. Qua đó, nhận thức của nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng được nâng lên, ý thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình thông qua việc góp ý cho các ứng cử viên ở nơi cư trú.

Theo ông Lê Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Sơn, thời gian qua, việc tuyên truyền, vận động bầu cử được MTTQ xã thực hiện lồng ghép với nhiều hoạt động quan trọng khác của Mặt trận. Cùng với việc in ấn, phát hành tài liệu về bầu cử trên địa bàn; Mặt trận xã phối hợp với Đài truyền thanh xây dựng chuyên mục, thường xuyên phát các tin, bài về bầu cử; treo các khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực đông dân cư.

Đặc biệt, Mặt trận xã tranh thủ vai trò, uy tín của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo để thông tin, tuyên truyền tới các tín đồ, giúp họ hiểu được quyền lợi của công dân trong bầu cử. “Hiện trên địa bàn xã có 10 tổ bầu cử. Riêng những nơi có đồng bào Công giáo sinh sống, chính quyền địa phương sẽ bố trí các tổ bầu cử gần khu vực nhà thờ vì ngày 22-5 là chủ nhật nên bà con đi lễ rồi tham gia bầu cử cho thuận lợi”, ông Lượng cho hay.

Bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Trong những ngày qua, ông Lê Văn Lượng cùng Trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi bộ, trưởng thôn của xã đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử vào ngày 22-5. Ông Lượng cho biết, cả xã có 10 thôn với gần 9.400 cử tri, đa số là đồng bào Công giáo.

Vì vậy, để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền của mình trong đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước kỳ này, thời gian qua, các thành viên trong Ban công tác Mặt trận xã đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ cuốn tài liệu Hỏi-Đáp về bầu cử.

“Bầu cử là thực hiện theo luật. Để bà con hiểu đúng, thực hiện đúng thì bản thân người đi tuyên truyền phải nắm chắc vấn đề trước đã, kẻo nói không đúng, bà con cười cho!”, ông Lượng chia sẻ. Để công tác bầu cử thành công tốt đẹp, Mặt trận xã còn thành lập các nhóm tuyên truyền, mỗi nhóm từ 2-3 thành viên phụ trách từng thôn, đến từng nhà làm công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; đặc biệt bám sát địa bàn nơi có bà con giáo dân sinh sống để kịp thời nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Ông Trần Vĩnh An cho hay, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐND cấp xã là 48 người, trong đó bầu ra 29 người. Trước đó, 10 thôn của xã đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, có hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri thu hút gần 80 người tham gia, trong đó có khoảng trên 90% là bà con giáo dân. Hầu hết cử tri đều rất tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng và mong muốn chọn được những người ưu tú bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Giáo dân Trần Văn Mười (thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn) chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân tôi hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, tôi còn thường xuyên động viên, tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình và bà con trong thôn dành nhiều thời gian tìm hiểu những nội dung liên quan đến bầu cử.

Từ đó, tích cực tham gia bầu cử để chọn ra những đại biểu là người nhiệt tình, có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”.

Bài và ảnh: Trọng Hùng

.