Chính trị - Xã hội

Kỷ niệm 100 năm Ngày Thái Phiên hy sinh vì đại nghĩa

07:46, 17/05/2016 (GMT+7)

Ngày 16-5, tại Trường THPT Thái Phiên, quận Thanh Khê, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp Hội Khoa học lịch sử thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Thái Phiên hy sinh vì đại nghĩa (17-5). Các đại biểu cùng thầy cô giáo và học sinh dâng hương tại tượng nhà yêu nước Thái Phiên ở sân trường Trường THPT Thái Phiên.

Thái Phiên biệt hiệu là Nam Xương, sinh năm Nhâm Ngọ (1882) tại làng Nghi An, quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông sống tại một vùng đất thuộc địa của Pháp và chứng kiến tận mắt nỗi đau của người dân mất nước nên luôn nung nấu ý chí đánh đuổi giặc, cứu nước, cứu dân. Năm 1904, Thái Phiên và Phan Bội Châu lập “Duy Tân Hội” với mục đích phát triển thế lực chuẩn bị vũ trang bạo động. Tháng 5-1916, ông và những nhà yêu nước thời đó tổ chức cuộc khởi nghĩa, tạo nên chấn động lớn trong phong trào chống Pháp ở Việt Nam. Dù không thành công và bị quân giặc xử tử hình nhưng ông là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước của dân tộc.

KIM NGÂN
 

.