Chính trị - Xã hội

Viết tiếp truyền thống Trung đoàn

07:47, 23/05/2016 (GMT+7)

Ngày 16-5-1986, Trung đoàn 971 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được thành lập. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện. Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung đoàn là dịp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng ôn lại truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục vững bước dưới ngọn cờ Quyết thắng.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 971 trong giờ huấn luyện.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 971 trong giờ huấn luyện.

Hơn 330 đại biểu đã về tham dự buổi gặp mặt trong không khí thân mật, nồng ấm. Đến nay, sau 30 năm, lớp cán bộ đầu tiên đặt nền móng xây dựng Trung đoàn phần lớn đã nghỉ hưu, một số trưởng thành, có những đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh. Về dự buổi lễ, họ mang theo tâm trạng bồi hồi, xúc động và tự hào.

Thượng tá Phạm Xuân Quý - nguyên Chính ủy Trung đoàn 971 xem lại từng tấm ảnh truyền thống từ ngày đầu thành lập và chia sẻ cảm xúc: “Ngày ấy với lớp cán bộ trẻ như chúng tôi có vô vàn gian nan, vất vả. Thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tất cả vẫn lạc quan, vừa xây dựng đơn vị, vừa tổ chức huấn luyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả”.

Ngày đầu thành lập, lấy nòng cốt là khung cán bộ Tiểu đoàn BB1 (R20), cùng với biên chế cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị chuyển về, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Trung đoàn là vừa nghiên cứu xây dựng phương án, vừa bố trí lực lượng bảo vệ, bám giữ, quản lý địa bàn. Sau nhiều lần tách nhập, đến nay, Trung đoàn bao gồm dBB2 (V25) và Tiểu đoàn BB1 (R20) đều là 2 tiểu đoàn anh hùng với nhiều thành tích vang dội trong những năm kháng chiến.

Là đơn vị vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên, vừa quản lý xây dựng nguồn, phúc tra, đăng ký, quản lý huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), đồng thời tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới; hằng năm, Trung đoàn còn là đơn vị xung kích của LLVT thành phố thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, lũ quét, phòng chống và tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thường xuyên hành quân đến những địa bàn khó khăn, phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số như xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng); xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn không ngừng phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và cơ quan chính trị đã từng bước đổi mới, chủ động triển khai đồng bộ, đa dạng các nội dung, hình thức giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục theo chuyên đề, giáo dục truyền thống và giáo dục thường xuyên với tổ chức phong trào thi đua quyết thắng. Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm của lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi; lực lượng DBĐV 100% đạt yêu cầu, có 76% khá giỏi. Hằng năm, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động tăng gia sản xuất, xây dựng khu hậu cứ, trồng rau màu, chăn nuôi bò, heo, trồng cây lâm nghiệp, lấy củi, đốt gạch nâng cao đời sống tinh thần vật chất, sửa chữa nâng cấp doanh trại ổn định nơi ăn ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trên cơ sở phát huy truyền thống anh hùng của LLVT thành phố, sự kế thừa truyền thống của Tiểu đoàn 1 (R20) và Tiểu đoàn 2 (V25) anh hùng, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là đơn vị chủ lực sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố Đà Nẵng. Kế tục và phát huy truyền thống của đơn vị, các chiến sĩ trẻ hôm nay luôn tự hào viết tiếp những trang sử hào hùng của lớp cha anh đi trước. Tâm sự với chúng tôi, binh nhì Trần Đình Hoàng cho biết: “Trở thành chiến sĩ của Trung đoàn, chúng tôi nguyện ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện tốt, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh”.

Bài và ảnh: CÁT TƯỜNG

.