.

Chăm lo, trân trọng thế hệ cây cao bóng cả

.

Bằng nhiều cách làm năng động, sáng tạo, quận Sơn Trà liên tục giữ vị trí lá cờ đầu toàn thành phố về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT).

Con cháu chúc mừng đám cưới Vàng của vợ chồng cụ Trần Ban (phường Mân Thái).
Con cháu chúc mừng đám cưới Vàng của vợ chồng cụ Trần Ban (phường Mân Thái).

Luôn chăm lo người cao tuổi

Ở Sơn Trà, công dân tròn 60 tuổi, không phân biệt đối tượng, đều được khám sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí và lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu; những người từ 61 tuổi trở lên được khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại trạm y tế phường, do bác sĩ của trung tâm y tế quận trực tiếp khám. Cả 7 phường trong quận đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quỹ chăm sóc NCT và tổ chức, duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Cùng với đó, lãnh đạo các phường vận động hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NCT. Năm 2015, toàn quận vận động kinh phí, tặng quà cho 185 NCT có hoàn cảnh khó khăn, vượt chỉ tiêu 270%. Hiện nay, cả 7 phường đều có câu lạc bộ (CLB) tư vấn, chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng và CLB văn nghệ-thể thao NCT.

Vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6) hằng năm, từng phường tổ chức mừng thọ cho các cụ ở độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95. Những cụ từ 100 tuổi trở lên được mừng thọ từng năm một. Đặc biệt, Sơn Trà là quận đầu tiên tại Đà Nẵng tổ chức đám cưới Vàng và đám cưới Kim cương cho những đôi vợ chồng cao niên. Đám cưới Vàng được tổ chức đối với các đôi vợ chồng ở độ tuổi 70, 75 và đám cưới Kim cương dành cho các đôi vợ chồng độ tuổi 80, 85, 90…

Những gia đình lão niên này phải đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa liên tục từ 3 năm trở lên. Tại những đám cưới đặc biệt, các đôi vợ chồng được cấp tiền may đồng phục từ Quỹ chăm sóc NCT, được Chủ tịch UBND phường tôn vinh công lao cống hiến đối với gia đình và xã hội, được các tổ chức và con cháu tặng quà chúc mừng. “Việc tổ chức đám cưới Vàng, đám cưới Kim cương ở quận Sơn Trà mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục con cháu giữ gìn nền nếp gia phong và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, Trưởng ban đại diện Hội NCT thành phố Lê Văn Kiện nói.

Xứng danh “cây cao bóng cả”

Trên địa bàn quận hiện có 925 NCT làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố và các nhiệm vụ khác ở khu dân cư. Bất kể tuổi già sức yếu, lớp người “cây cao bóng cả” luôn nhiệt tình, năng nổ xây dựng địa phương, nhất là trong hoạt động nhân đạo, khuyến học, tình nghĩa. Đơn cử như ông Nguyễn Đức Trung, 71 tuổi (phường An Hải Bắc), thường xuyên ủng hộ kinh phí và tổ chức nấu nồi cháo tình thương hơn 100 suất, giúp đỡ bệnh nhân nghèo ăn sáng tại Trung tâm Y tế quận suốt hơn 10 năm qua; nhà giáo hưu trí Trần Thị Ngọc Diệp, 64 tuổi (phường Nại Hiên Đông) dạy kèm miễn phí cho hàng trăm học sinh nghèo…

Không những vậy, toàn quận có 231 NCT làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội của quận. Ông Võ Tư (phường Mân Thái) dù 77 tuổi vẫn làm chủ cơ sở sản xuất bánh mì, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động, năm nào cũng thực hiện tốt chỉ tiêu thuế Nhà nước và hăng hái ủng hộ các hoạt động nhân đạo. Nhiều NCT ở Sơn Trà kiên cường vươn khơi bám biển, vừa làm giàu chính đáng, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Nhiều lão ngư làm Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn, đoàn kết, kiên trì khai thác trên ngư trường Hoàng Sa và tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, diễn tập bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.