Chính trị - Xã hội

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7)

Toàn xã hội chăm sóc người có công

08:09, 27/07/2016 (GMT+7)

Ở quận Ngũ Hành Sơn, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay góp sức chăm sóc người có công (NCC), với nhiều cách làm năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả cao.

Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Thiên Phú hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà 5 hộ chính sách ở quận Ngũ Hành Sơn.  							   Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Thiên Phú hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà 5 hộ chính sách ở quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc (55 tuổi, con liệt sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào một ngày giữa tháng 7 này, chúng tôi nhìn thấy cả gia đình bà Ngọc rạng rỡ niềm vui trong căn nhà thơm mùi vôi mới. Bà Ngọc hồ hởi nói: Nhờ lãnh đạo phường vận động một doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng khoản tiền tích lũy, tôi mới xây được ngôi nhà khang trang này và từ nay yên tâm làm ăn, không còn lo mưa nắng.

Tại hộ ông Huỳnh Đức Dũng (51 tuổi, phường Hòa Quý), chúng tôi càng thấy rõ hơn cuộc sống yên ấm của những người có công cách mạng trên quê hương Ngũ Hành-Non Nước. Ông Dũng cho biết, gia đình đã 3 lần được hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở sản xuất nấm và trồng cây cảnh, đồng thời các con ông thường xuyên được tặng học bổng, sách vở, dụng cụ học tập...

Từ năm 2014 đến nay, toàn quận xây mới và sửa chữa 348 ngôi nhà cho hộ chính sách, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng (từ nhiều nguồn). Các hộ này còn được UBND quận và chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu bảo đảm nhu cầu cuộc sống. Cùng với đó, hàng trăm trường hợp khác được hỗ trợ y tế, giáo dục, phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình... Riêng 261 hộ chính sách nghèo theo chuẩn mới đã được lãnh đạo quận, phường và các cơ quan chức năng đối thoại trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu cần giúp đỡ theo phương châm giảm nghèo đa chiều với mục tiêu đến cuối năm 2017, không còn hộ chính sách nghèo. Những nguyện vọng chính đáng, phù hợp đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Hằng năm, lãnh đạo 4 phường trên địa bàn quận tích cực vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp đóng góp kinh phí mua sổ tiết kiệm tình nghĩa trao tặng hộ chính sách khó khăn, mỗi sổ từ 500.000-1 triệu đồng. Hoạt động này đã tạo nên phong trào Đền ơn đáp nghĩa rộng lớn và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, phường Hòa Hải liên tục dẫn đầu toàn quận với mỗi năm hơn 50 hộ chính sách được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng quà gia đình chính sách ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đầu năm 2016.      Ảnh: VĂN NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng quà gia đình chính sách ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đầu năm 2016. Ảnh: VĂN NỞ

Ở phường Mỹ An, vào dịp 27-7 hằng năm, lãnh đạo phường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ với sự chuẩn bị công phu và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tại buổi lễ, một bàn thờ Tổ quốc trang trọng được đặt trên lễ đài. Tất cả đại biểu cùng thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp lần lượt tặng quà và trao sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách; tiếp đó, đại diện thế hệ trẻ bày tỏ niềm tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời hứa quyết tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa...

Bà Mai Thị Nga, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ngũ Hành sơn cho biết, năm nay toàn quận phát động phong trào “Người con hiếu thảo” bằng cách vận động hội viên, đoàn viên nhận chăm sóc các đối tượng chính sách neo đơn, đồng thời mỗi quý một lần, tổ chức thăm hỏi, khám, chữa bệnh tại nhà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đẩy mạnh thế kiềng 3 chân trong công tác chăm sóc người có công (chế độ của Nhà nước, đóng góp của cộng đồng và sự cố gắng của bản thân người có công). “Hiện nay, tất cả đối tượng chính sách tại quận Ngũ Hành Sơn đều có cuộc sống yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và hầu hết có mức sống cao hơn mức trung bình tại nơi cư trú”, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hòa chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

.