Chính trị - Xã hội

Ngư dân phản đối Trung Quốc tập trận

07:59, 06/07/2016 (GMT+7)

Sau việc cấm tàu thuyền đánh bắt cá phi lý trên Biển Đông, trong đó có vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 15-5 đến 1-8, nay Trung Quốc ngang nhiên tiến hành tập trận từ ngày 5-7 đến 11-7 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân cả nước nói chung, miền Trung nói riêng vô cùng bất bình trước hành động ngang ngược, phi pháp này.

Ngư dân miền Trung vững tin ra khơi.  Trong ảnh: Ngư dân chuẩn bị đá cho tàu ra khơi tại ngư trường Hoàng Sa sáng 5-7.Ảnh: NGỌC PHÚ
Ngư dân miền Trung vững tin ra khơi. Trong ảnh: Ngư dân chuẩn bị đá cho tàu ra khơi tại ngư trường Hoàng Sa sáng 5-7.Ảnh: NGỌC PHÚ

Sáng 5-7, có mặt tại các cầu cảng thuộc Âu thuyền Thọ Quang, chúng tôi ghi nhận ngư dân miền Trung đang bốc đá, đổ nhiên liệu chuẩn bị cho tàu đi chuyến biển xa. Khi hỏi về việc Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông, trong đó có vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhiều ngư dân hết sức bất bình. Đang chỉ đạo các thuyền viên bốc đá lên tàu, ngư dân Võ Văn Tỏ (trú huyện Phú Mỹ, Bình Định), thuyền trưởng tàu BĐ 94824 cho biết: “Trung Quốc quá ngang ngược, bởi đây là quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, là ngư trường truyền thống của chúng ta. Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động của Trung Quốc. Ngư dân chúng tôi vẫn ra ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt, bảo vệ chủ quyền”.

Tàu anh Tỏ sau chuyến biển Hoàng Sa gần 20 ngày trở về, giờ đây chuẩn bị 600 cây đá, 5.000 lít dầu cùng nhu yếu phẩm tiếp tục chuyến biển nửa tháng với 15 lao động. “Tàu làm nghề lưới vây rút, đánh bắt các loại cá lớn tại ngư trường Hoàng Sa. Vẫn biết chuyến biển này ra Hoàng Sa sẽ rất khó khăn, nhưng không vì thế mà chùn bước”, anh Tỏ quyết tâm.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ngư dân Lê Văn Xin, thuyền trưởng tàu ĐNa 90026 (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cũng tỏ ra bức xúc trước việc Trung Quốc ngang nhiên tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. “Những con tàu lớn của chúng tôi lấy ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt chính trong năm. Việc Trung Quốc ngang nhiên cấm đánh bắt rồi tiến hành tập trận là hành động không thể chấp nhận được. Cũng như ngư dân cả nước, ngư dân miền Trung vẫn mãi ra khơi Hoàng Sa, đánh bắt theo tổ, đội để bảo vệ chủ quyền của mình”, ông Xin cho biết.

Giám đốc Hợp tác xã Hải Nhi, kiêm chủ tàu hậu cần lớn nhất miền Trung ĐNa 90444 Lê Văn Sang cũng rất bất bình: “Vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của mình. Thế nhưng, Trung Quốc đưa ra lệnh cấm, giờ lại tập trận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân. Trước tình hình này, ngư dân phải tự tin, bình tĩnh để vươn khơi, đánh bắt theo tổ, đội; đồng thời cơ quan chức năng cũng phải sát cánh và kịch liệt phản đối hành động của Trung Quốc”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng cho biết, việc Trung Quốc tiến hành tập trận tại quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền vùng biển của Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển hợp pháp của mình. Vì vậy, Hội Nghề cá kịch liệt phản đối hành động của Trung Quốc, kêu gọi ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển, các lực lượng chấp pháp cũng phải sát cánh cùng ngư dân để làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm làm kinh tế biển.

NGỌC PHÚ

.