Chính trị - Xã hội

Những cách làm hay trong quản lý đô thị

14:58, 27/07/2016 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2016, quận Thanh Khê triển khai nhiều cách làm mới trong quản lý đô thị; trong đó, việc ban hành quy chế quản lý “Góc quảng cáo, rao vặt miễn phí” và thực hiện phân cấp quản lý đô thị là cách làm nổi bật, góp phần hiệu quả trong việc thực hiện văn hóa - văn minh đô thị.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tuyến đường Lê Duẩn ngày càng khang trang, sạch đẹp và nền nếp. Ảnh: THU HÀ
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tuyến đường Lê Duẩn ngày càng khang trang, sạch đẹp và nền nếp. Ảnh: THU HÀ

Quản lý “Góc quảng cáo, rao vặt miễn phí”

Thời gian qua, quận Thanh Khê tiếp tục triển khai mô hình “Góc quảng cáo, rao vặt (QCRV) miễn phí”. Đến nay, trên địa bàn quận có 59 bảng QCRV miễn phí, hầu hết đều phát huy hiệu quả, được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Tuy nhiên, ông Trần Trung Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận cho rằng, phát sinh tình trạng các tổ chức, cá nhân dán QCRV chồng chéo, tạo hình ảnh nhếch nhác. Để khắc phục tình trạng này, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Tổ liên ngành 43 của quận tham mưu, hướng dẫn địa phương những quy định chung về quản lý, sử dụng bảng QCRV phù hợp quy định của pháp luật và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Theo đó, mỗi tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng bảng QCRV miễn phí chỉ được dán một mẫu quảng cáo có kích thước ½ khổ giấy A4 hoặc bằng khổ giấy A4 cho một nội dung quảng cáo và phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp nội dung đã dán quảng cáo, thông báo; không được đăng thông tin trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục; dán ngay ngắn trong khung đã kẻ ngang hoặc dọc; không dán chồng lên thông tin có trước; nếu bị các ngành chức năng thuộc quận (hoặc thành phố) xử lý vi phạm từ 3 lần trở lên thì không được tham gia sử dụng các bảng QCRV.

Ngoài ra, quy chế quản lý, sử dụng các bảng QCRV cũng nêu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của UBND phường và của các tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý các bảng QCRV, nhằm bảo đảm việc sử dụng bảng hiệu quả. “Quy chế này giúp cải thiện đáng kể tình trạng nhếch nhác của các bảng QCRV trên địa bàn quận, tiến tới chấm dứt QCRV không đúng nơi quy định”, ông Ngọc cho biết.

Đánh giá về cách làm này của Thanh Khê, ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, đơn vị thường trực về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” nhận định, đó là cách làm hay, xuất phát từ những phát sinh thực tế để tìm ra giải pháp phù hợp. Từ cách làm hiệu quả này, Sở cũng đề xuất các quận, huyện khác cùng triển khai.

Phân cấp quản lý đô thị

Có thể thấy, lâu nay, công tác quản lý trật tự vỉa hè luôn gặp tình trạng chồng chéo giữa các ngành, đơn vị, cá nhân. Để khắc phục và tìm giải pháp mới trong quản lý trật tự vỉa hè, UBND quận Thanh Khê đã thực hiện đề án “Phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý trật tự vỉa hè” từ đầu năm 2016.

Ưu điểm đề án này là phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự vỉa hè, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương.

Ông Trần Tấn Lực, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị quận cho biết, đội phụ trách 12 tuyến đường chính, hầu hết là điểm nóng về trật tự đô thị như: Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Lý Thái Tổ, Ông Ích Khiêm… Đội tăng cường công tác kiểm tra, tập trung xử lý các trường hợp bán hàng lưu động bằng xe đẩy, xe đạp làm cản trở giao thông; đậu đỗ xe sai quy định và vi phạm trật tự đô thị, trật tự vỉa hè....

Bên cạnh đó, việc giao cho từng đơn vị phụ trách các “điểm nóng” về trật tự vỉa hè đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực như: khu vực dưới chân cầu vượt ngã ba Huế (Đội kiểm tra quy tắc đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường An Khê, Thanh Khê Tây thực hiện); khu vực chợ Tân Lập (UBND phường Vĩnh Trung chủ trì); khu vực xung quanh Công viên 29-3 (UBND phường Thạc Gián)...

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho rằng, đề án “Phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý trật tự vỉa hè” đã góp phần cải thiện tình trạng vi phạm về trật tự vỉa hè trên địa bàn quận. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự vỉa hè là việc làm lâu dài, để đạt hiệu quả cao đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự giác cao độ của mỗi người dân.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, 6 tháng cuối năm, toàn quận phấn đấu hoàn thành tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị, hành vi nếp sống và văn hóa; cùng với đó là nỗ lực bảo đảm tình hình giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra.

NGỌC HÀ

.