.
Vụ "Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm: Xả trộm nước thải ra môi trường"

Cấm chỗ này, lén thải chỗ khác

.

Mặc dù đã bị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng nhiều lần lập biên bản đình chỉ việc bơm nước thải ô nhiễm ra môi trường, nhưng Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm thành phố (TTGMGSGC) vẫn bất chấp quy định, cố tình xả nước thải lẫn phân động vật ra con kênh hở ở địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Hành vi “đầu độc” môi trường của TTGMGSGC khiến người dân bức xúc.

Nguồn nước thải lẫn với phân động vật được Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm bơm ra máng xi-măng, rồi sau đó thải thẳng ra con kênh hở ở tổ 111 và 112 phường Hòa Khánh Nam.                         Ảnh : NgỌc Đoan
Nguồn nước thải lẫn với phân động vật được Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm bơm ra máng xi-măng, rồi sau đó thải thẳng ra con kênh hở ở tổ 111 và 112 phường Hòa Khánh Nam. Ảnh : NgỌc Đoan

Vô tư bơm nước bẩn ra kênh

Sau khi bị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thành phố lập biên bản đình chỉ việc bơm nước thải ra hồ nuôi ba ba của Công ty TNHH Việt Thuận, TTGMGSGC tiếp tục lén lút bơm nước thải dơ bẩn ra con kênh hở ở địa bàn tổ 111 và 112 khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Theo phản ánh của người dân, trưa 1-8, chúng tôi đến phía sau khuôn viên TTGMGSGC, nơi có con kênh hở dẫn về phía cầu Đa Cô, phường Hòa Minh. Tại hiện trường, lúc này có một máy bơm nước của TTGMGSGC đang hoạt động, hút nước thải đen ngòm trong hồ chứa, bơm vào máng bê-tông, chảy thẳng xuống dòng kênh hở này. Ngay vị trí họng cống bê-tông xả xuống kênh, dòng nước đen ngòm lẫn phân động vật cuồn cuộn chảy xối xả, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Bà Nguyễn Lê Hồng Loan, nhà ngay cạnh con kênh hở này than thở: “Mấy ngày ni họ bơm nước thải ra con kênh này, gia đình tôi phải đóng cửa suốt cả ngày, nhưng mùi hôi thối xộc vào nhà chịu không nổi. Bà con sống ở đây chỉ mong cơ quan chức năng, kiểm tra, xử lý để bà con đỡ khổ”.  

Cách đó khoảng hơn 100m, ông Phạm Công Phu (trú tổ 94 phường Hòa Khánh Nam) bức xúc: Mấy hôm nay, mùi hôi thối theo gió quật vào nhà rất khó chịu, bà con ở đây không ai chịu nổi. Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhờ can thiệp xử lý, nhưng tình trạng hôi thối vẫn diễn ra.

Theo ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra và phát hiện TTGMGSGC bơm nước thải dơ bẩn ra kênh hở chảy qua địa bàn tổ 111 và 112 khối phố Đà Sơn. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu TTGMGSGC không được bơm nước thải ra con kênh hở này. Tuy nhiên, TTGMGSGC vẫn cố tình vi phạm.

Cần xử lý nghiêm

Sau khi ghi nhận tình trạng xả nước thải lẫn phân động vật ra trực tiếp môi trường, chiều cùng ngày, chúng tôi cung cấp hình ảnh cho ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Ngay sau đó, ông Đàm Quang Hưng gọi điện thoại chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Khánh Nam vào cuộc kiểm tra, xử lý, yêu cầu TTGMGSGC dừng ngay việc bơm bước thải ra môi trường; đồng thời, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên, giám sát, ngăn chặn việc xả thải của TTGMGSGC.

.
Video clip xả trộm nước thải ra môi trường.

Khoảng 14 giờ 15, khi phát hiện phóng viên Báo Đà Nẵng quay trở lại hiện trường tiếp tục ghi hình hành vi bơm nước thải ra môi trường, các công nhân của TTGMGSGC đã nhanh chóng ra hồ chứa nước ngắt cầu dao điện của máy bơm.

Liên quan đến tình trạng xả trộm nước thải ra môi trường của TTGMGSGC, chiều 1-8, Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức họp với các cơ quan chức năng, UBND quận Liên Chiểu, Công ty CP Procimex Việt Nam - đơn vị quản lý, điều hành TTGMGSGC để đưa ra biện pháp xử lý. Tại cuộc họp này, phía Công ty CP Procimex Việt Nam cam kết không xả thải ra môi trường nữa.

Chiều 1-8, sau khi phóng viên Báo Đà Nẵng cung cấp hình ảnh, clip TTGMGSGC bơm nước thải ra môi trường vào trưa cùng ngày, bà Huỳnh Thị Liễu Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường nói rằng, dù đã bị lập biên bản đình chỉ nhiều lần nhưng TTGMGSGC vẫn xả thải ra như thế này là ngoan cố. Tiếp đó, bà Hoa đề nghị ông Đàm Quang Hưng chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của TTGMGSGC cho Sở Tài nguyên - Môi trường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi lực lượng chức năng, chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ hoạt động xả nước thải ra môi trường thì TTGMGSGC chấp hành. Nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì TTGMGSGC lại bơm nước thải ra môi trường. Vậy có cách nào ngăn chặn, xử lý hành vi này? Trả lời câu hỏi này, bà Huỳnh Thị Liễu Hoa cho biết, trách nhiệm giám sát, ngăn chặn chủ yếu thuộc về chính quyền địa phương, bởi lực lượng của Sở Tài nguyên - Môi trường mỏng, không thể kiểm tra, giám sát hết được.     

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.