Chính trị - Xã hội

Gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

15:18, 26/10/2016 (GMT+7)

* Hỗ trợ Đại học Champasak hợp tác với Đại học Đà Nẵng

ĐNĐT - Ngày 26-10, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Champasak (Lào), Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam đóng tại thị xã Pakse, tỉnh Champasak.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao tặng máy vi tính xách tay cho lãnh đạo Trường Đại học Champasak
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên trái) trao tặng máy vi tính xách tay cho lãnh đạo Trường Đại học Champasak.

Tại đây, Đoàn đã nghe Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đóng tại Pakse phụ trách địa bàn 4 tỉnh Nam và Trung Lào (Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu). Những năm qua, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ngoại giao, góp phần phát huy và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Lãnh sự quán đã tích cực phối hợp với Trung tâm Hợp tác đầu tư và quản lý dự án tại Lào của thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác phát triển. Hiện nay, có 4.000 người Việt Nam sinh sống, làm ăn ở Champasak.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh thăm lớp học tiếng Việt tại Trung tâm Tiếng Việt - Đại học Champasak
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh thăm lớp học tiếng Việt tại Trung tâm Tiếng Việt - Đại học Champasak. Ảnh: S.TRUNG

Đa số bà con kiều bào sinh sống bằng nghề buôn bán, dịch vụ, thương mại; một số làm thợ thủ công... và được chính quyền sở tại tạo điều kiện làm ăn thuận lợi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bà con kiều bào rất đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống, gìn giữ văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đến thế hệ người Việt thứ 5 vẫn sử dụng thành thạo tiếng Việt. Tại Champasak, còn có hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn thuận lợi và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội của địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao của cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, trong đó có mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh trao tặng 2 máy tính để bàn, 1 máy chiếu cho Trung tâm Tiếng Việt
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (bên trái) trao tặng 2 máy tính để bàn, 1 máy chiếu cho Trung tâm Tiếng Việt. Ảnh: S.TRUNG

Thông qua Hội Việt kiều tại Champasak, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh gửi lời hỏi thăm đến bà con kiều bào đang định cư, sinh sống tại Champasak và mong bà con tiếp tục phát huy tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước Lào cùng các quy định của chính quyền sở tại, góp phần gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và sẽ xem xét đề nghị của bà con kiều bào về việc cấp một số học bổng cho con em kiều bào tại đây được học tại Đại học Đà Nẵng.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm Đại học Champasak. Tiếp đoàn, Tiến sỹ, Giám đốc Đại học Champasak Bunmy Phongsavanh thông báo về tình hình công tác đào tạo của Đại học Champasak. Giám đốc Bunmy Phongsavanh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trực thuộc Trung tâm Tiếng Việt do thành phố Đà Nẵng tài trợ xây dựng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Vĩnh tặng bộ sách dạy tiếng Việt cho Trung tâm Tiếng Việt.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái)  tặng bộ sách dạy tiếng Việt cho Trung tâm Tiếng Việt. Ảnh: S.TRUNG

Đây là nơi đào tạo tiếng Việt cho cán bộ, sinh viên các tỉnh Nam và Trung Lào trước khi được cử sang đào tạo tại Việt Nam, trong đó chủ yếu là học tại Đại học Đà Nẵng. Trong thời gian đến, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Đại học Champasak nâng cấp Trung tâm Tiếng Việt lên đào tạo đại học dự bị tiếng Việt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc mừng những thành tựu trong công tác đào tạo của Đại học Champasak; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Đây là một trong những nhân tố có tính quyết định về tốc độ phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ Đại học Champasak tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác, trao đổi giảng viên với Đại học Đà Nẵng, đặc biệt là đào tạo tiếng Việt nhằm tạo cơ sở tăng cường hợp tác đào tạo các chuyên ngành khác cho cán bộ, sinh viên Lào tại Việt Nam.

Dịp này, Đoàn lãnh đạo thành phố tặng Đại học Champasak 5 máy vi tính xách tay, tặng Trung tâm Tiếng Việt 2 máy vi tính để bàn, 1 máy chiếu, một số bộ sách dạy tiếng Việt.

S.TRUNG

.