.

Người cao tuổi hướng về biển, đảo

.

Các thế hệ người cao tuổi (NCT) trên địa bàn thành phố hướng về biển, đảo bằng những việc làm thiết thực như vừa trực tiếp tham gia khai thác tại ngư trường, vừa dìu dắt con cháu vươn khơi bám biển.

Tàu hậu cần nghề cá công suất 1.160 CV của ông Lê Mến.
Tàu hậu cần nghề cá công suất 1.160 CV của ông Lê Mến.

Những năm qua, Ban đại diện Hội NCT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển và các hoạt động xây dựng nền biên phòng toàn dân. Đội ngũ cán bộ NCT từ thành phố đến các chi, tổ hội ở các phường ven biển tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ở từng địa phương, Ban đại diện Hội NCT phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động hội viên tham gia nắm bắt tình hình địa bàn, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống yên bình của nhân dân.

NCT ở quận Thanh Khê còn làm nòng cốt trong Lễ hội cầu ngư (16 tháng Giêng) hằng năm, lồng ghép tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ban đại diện Hội NCT quận Sơn Trà phối hợp vận động thành lập 64 “Tổ khai thác hải sản đoàn kết, an toàn”. Mô hình này cũng phát triển mạnh ở quận Thanh Khê, Hải Châu và ngày càng phát huy hiệu quả. Thành viên các tổ khai thác thường xuyên hỗ trợ nhau về thông tin ngư trường và báo cho nhau biết thủ đoạn phá hoại của các tàu Trung Quốc để phòng tránh. “Tàu cá Trung Quốc to, tốc độ nhanh, thường gây hấn, kéo rách lưới của ngư dân Việt Nam, do đó, từng tổ khai thác phải chủ động quan sát, phát hiện, báo tin cho nhau có cách ứng phó kịp thời”, thuyền trưởng Phạm Hưng, 61 tuổi, ở phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) bộc bạch.

Toàn thành phố có hàng trăm NCT kiên cường bám biển khai thác, vừa đảm đương vai trò trụ cột gia đình, vừa góp phần bảo vệ biển, đảo. Nhiều cụ thường xuyên đánh bắt xa bờ và hăng hái tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển. Mới trở về sau một chuyến khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, thuyền trưởng Nguyễn Miên (66 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết: Đánh bắt cá trên ở ngư trường Hoàng Sa không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Còn ông Lê Văn Lễ (62 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) được nhiều khen thưởng về thành tích tham gia hoạt động bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới, biển, đảo. 3 tàu cá của ông Lễ liên tục bám biển, đem lại thu nhập cao cho gia đình và hơn 30 thuyền viên.

Đặc biệt, ông Lê Mến (60 tuổi, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đã đóng 3 chiếc tàu lớn làm dịch vụ hậu cần nghề cá, chiếc lớn nhất dài 26 mét, công suất 1.160CV. Ông Mến và hai người con trai ngày ngày lái tàu ngược xuôi trên các vùng biển, cung ứng nhiên liệu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm cho ngư dân, đồng thời mua hải sản ngay tại ngư trường, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển khai thác dài ngày...

“Thời gian đến, Hội tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình “Tổ khai thác hải sản đoàn kết, an toàn” và những cách làm thiết thực, nâng cao hơn nữa vai trò NCT đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Trưởng ban Đại diện Hội NCT thành phố Lê Văn Kiện chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.