Chính trị - Xã hội

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Kênh thoát lũ Hòa Liên chậm tiến độ: Nguy cơ ngập úng nhiều thôn

07:59, 10/11/2016 (GMT+7)

Theo Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) ký kết giữa Sở Xây dựng và Công ty CP Trung Nam ngày 27-3-2015, kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) sẽ được hoàn thành vào ngày 25-3-2016, chuyển giao xong dự án vào ngày 24-4-2016. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dang dở do thi công chậm tiến độ, trong khi mùa mưa lũ đang vào cao điểm.

Kênh thoát lũ Hòa Liên theo dự kiến sẽ hoàn thành trước 30-9 nhưng đến nay vẫn dang dở.
Kênh thoát lũ Hòa Liên theo dự kiến sẽ hoàn thành trước 30-9 nhưng đến nay vẫn dang dở.

Theo một số người dân thôn Vân Dương 1, 2 và thôn Quan Nam 1, 2, 3, vài năm trở lại đây, các dự án ở xã Hòa Liên san lấp tạo mặt bằng cho dự án, trong khi hệ thống thoát nước mới chưa được hình thành và khớp nối nên tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra thường xuyên. “Họ đổ đất cao như núi, trong khi kênh mương bị lấp hết, ruộng đồng cũng được nâng lên thành nền nhà.

Thời gian gần đây, hệ thống thoát nước mới tạm ổn định khi đã có cầu, cống, kênh mương mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa hoàn thiện, tuyến kênh thoát lũ tổng thể hiện vẫn dang dở, nếu lòng kênh ngổn ngang đất gây cản trở dòng chảy thì ở thôn Vân Dương chắc chắn sẽ còn ngập sâu. Ở thôn Quan Nam 1 (giáp trụ sở UBND xã) sẽ ứ đọng, ngập sâu”, một người dân thôn Vân Dương 1 cho biết.

Theo ông Trương Tấn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, kênh thoát lũ có chiều dài khoảng 5km, đi qua địa phận xã Hòa Liên và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Đoạn qua xã Hòa Liên dài chừng 2km, hiện công tác thi công mới triển khai rất ít, san mặt bằng chứ chưa ghép kè kênh.
Theo báo cáo trả lời ý kiến cử tri của UBND thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX diễn ra vào ngày 9, 10, 11 tháng 8-2016 về vấn đề chậm tiến độ thi công kênh thoát lũ Hòa Liên, việc triển khai dự án không đạt tiến độ đề ra.

Tại Thông báo số 63/TB-UBND ngày 5-5-2016 về kết luận của lãnh đạo thành phố giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa và thi công các dự án, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Trung Nam tập trung triển khai thi công các khu vực đã có mặt bằng, khẩn trương rà soát, lập tiến độ thi công chi tiết, trên nguyên tắc bảo đảm mỗi tháng phải thi công được khoảng 1km mương và hoàn thành thi công dự án trước ngày 30-9-2016.

Bên cạnh đó, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, tại thời điểm trả lời ý kiến cử tri, vẫn còn 4 hồ sơ đất nông nghiệp và 86 hồ sơ nhà tại xã Hòa Liên, 10 hồ sơ nhà tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) chưa bàn giao mặt bằng. UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án tiếp tục vận động nhân dân tại khu vực nhận tiền, bàn giao mặt bằng, hoàn thành công tác giải tỏa trước ngày 30-7-2016 (theo Thông báo số 101/TB-UBND ngày 11-7-2016). Tuy nhiên, đến nay đã trễ hơn 1 tháng (tính hạn 30-9 hoàn thành), dự án vẫn còn ngổn ngang.

Tại xã Hòa Liên hiện vẫn còn 51 hồ sơ (nhà) chưa bàn giao mặt bằng. “UBND xã đã thành lập tổ vận động bàn giao mặt bằng đối với dự án trên. Đối với tiến độ thi công, xã cũng chỉ làm công tác giám sát chứ không nắm rõ đơn vị thi công làm đến đâu.

Mặc dù còn nhiều hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, nhưng về mặt bằng thi công đã bảo đảm, chúng tôi kiến nghị thành phố thúc giục nhà đầu tư nhanh chóng thi công hoàn thiện để giải quyết chống ngập toàn xã. Việc hoàn thành dự án này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng trên địa bàn xã Hòa Liên”, ông Trương Tấn Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, mùa mưa đang đến, việc thi công gặp khó khăn, trước mắt đề nghị đơn vị thi công nạo, múc đất thừa trong lòng kênh thoát lũ để giảm ngập cho các thôn trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu dự án chưa hoàn thành, các thôn ở Quan Nam, Vân Dương chắc chắn bị ngập khi có mưa lớn xảy ra.

Theo báo cáo tiến độ Công ty CP Trung Nam gửi UBND thành phố, đến 31-10, tiến độ thi công kênh thoát lũ mới đạt khoảng 40%. Cụ thể: Công tác đắp đất 40%, bê-tông chân khay 50%, lắp  dựng rọ 40% và gia cố mái kênh 40%.

Bài và ảnh: MINH SƠN

.