Chính trị - Xã hội

Việt Nam - Campuchia muốn sớm hoàn thành phân giới cắm mốc

08:04, 24/11/2016 (GMT+7)

Lúc 11 giờ 30 ngày 23-11 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đến sân bay quốc tế Siem Reap để tham dự Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 (CLV-9), theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.  							      Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị. Thủ tướng tin tưởng hội nghị sẽ thành công và góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và của Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định chủ trương của Chính phủ Campuchia tăng cường và củng cố mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Campuchia và Việt Nam.

Hai Thủ tướng trao đổi toàn diện các vấn đề trong quan hệ hai nước, các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị của mỗi bên. Hai Thủ tướng bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành phân giới cắm mốc để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển giữa hai nước, tạo điều kiện để phát triển kinh tế vùng biên cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Chính phủ Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân Campuchia gốc Việt ổn định đời sống pháp lý, kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Campuchia.

Hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2017); đồng thời khẳng định sẽ cùng chủ trì lễ khánh thành cầu Long Bình, tỉnh An Giang và Chrey Thom, tỉnh Kandal vào đầu năm 2017 để mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân sớm sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen cho biết sẽ sớm thu xếp thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.

* Chiều 23-11, phát biểu tại hội nghị CLV-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của hợp tác CLV trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh, ổn định xã hội và ấm no, hạnh phúc của người dân 3 nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cùng với sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Campuchia - Lào - Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ba nước cùng nhau vượt thách thức chung của khu vực, nắm bắt cơ hội phát triển mới và cùng chia sẻ lợi ích. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị 3 nước cần tập trung thúc đẩy kết nối giữa 3 nền kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hút đầu tư và mở rộng quy mô thị trường. Các bên cũng cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý ổn định, thông thoáng và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và di chuyển của người lao động qua biên giới; tạo thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh vào Tam giác phát triển CLV.

Ngoài ra, theo Thủ tướng, 3 nước cũng cần bảo đảm an ninh và chính trị ổn định; bảo vệ môi trường sinh thái; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030, đồng thời chung tay tìm kiếm và xây dựng giải pháp lâu dài cho quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước chung và thu hút nguồn lực từ các đối tác phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 7 đề xuất của Việt Nam để 3 nước phối hợp nhanh chóng triển khai trong thời gian tới như xây dựng cơ chế để phương tiện (đăng ký tại) các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV đi lại thuận tiện trong khu vực không hạn chế về số lượng; thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Việt Nam - Bà Vẹt, Campuchia trong năm 2017; thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ giữa đại diện các cơ quan của Chính phủ Campuchia, Lào, Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào 3 nước để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tăng số lượng học bổng đào tạo dạy nghề cho hai nước Campuchia và Lào và huấn luyện cho tham gia các cuộc thi tay nghề ASEAN, nâng mức học bổng để tăng chất lượng cuộc sống của sinh viên hai nước Campuchia và Lào.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam ký kết Tuyên bố chung của hội nghị cấp cao CLV 9; thông qua danh sách 15 dự án ưu tiên của khu vực Tam giác phát triển CLV để phối hợp vận động đầu tư từ các đối tác phát triển.

TTXVN

.