Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh Lào

09:04, 02/12/2016 (GMT+7)

● Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng sản xuất, kinh doanh tại Lào

Sáng  1-12, thay mặt lãnh đạo thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng chúc mừng kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2016) và nhân kỷ niệm 96 năm Ngày sinh Chủ tịch Caysone Phomvihane (13-12-1920 - 13-12-2016). Tổng Lãnh sự Phommmaseng Khamsene đón tiếp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Phommaseng Khamsene.                           	                Ảnh: S.TRUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Phommaseng Khamsene. Ảnh: S.TRUNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và khẳng định cuộc cách mạng giải phóng đất nước thành công vào năm 1975 đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Lào do Đảng NDCM Lào lãnh đạo, đưa đất nước Lào thoát khỏi ách ngoại xâm, giành độc lập, tiến đến xây dựng đất nước Lào giàu đẹp, công bằng, dân chủ, phồn vinh.

Trong sự nghiệp cách mạng Lào luôn có sự kề vai sát cánh của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Góp phần vun đắp và phát huy tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt-Lào, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển với các tỉnh Nam, Trung Lào đạt được nhiều kết quả tốt.

Đặc biệt, mới đây đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu thực hiện chuyến thăm và ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2018-2022 với các tỉnh Nam, Trung Lào. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng nâng lên tầm cao mới. Cụ thể, Lào là quốc gia đầu tiên trong chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene đánh giá cao chương trình hợp tác phát triển mà Đà Nẵng dành cho các địa phương của Lào và chúc cho tình hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

● Sáng 1-12, tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong thời gian qua, Đà Nẵng đã tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam, Trung Lào. Giai đoạn 2012-2017, thành phố hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào khoảng 70-80 tỷ đồng và giai đoạn 2018-2022, hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng trường học, đào tạo cao học, nghiên cứu sinh và cấp học bổng cho con em người Việt tại Lào.

Thời gian tới, thành phố sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đà Nẵng sang Lào hợp tác trồng cây lương thực, thực phẩm để cung cấp cho thị trường Đà Nẵng tiêu thụ; đồng thời nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thông qua cảng Đà Nẵng để đưa vào thị trường Lào và đông bắc Thái Lan. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào trong việc trao đổi thông tin giữa hai bên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng bày tỏ ủng hộ thành phố Đà Nẵng đi đầu trong xúc tiến việc chuyển đổi tên Sở Ngoại vụ thành Sở Ngoại giao nhằm hướng tới việc trở thành bộ phận liên ngành ngoại giao từ Trung ương đến địa phương. Ông Nguyễn Bá Hùng cũng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và các doanh nghiệp Đà Nẵng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Lào xây dựng nhiều công trình có hiệu quả; đồng thời cho biết trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ ưu tiên xúc tiến, tìm cơ hội cho các doanh nghiệp Đà Nẵng đến làm ăn và xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Lào.

S.TRUNGĐOÀN LƯƠNG

.