Chính trị - Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng Đà Nẵng và Trung tâm cứu nạn trên biển

20:52, 31/12/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều 31-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Cảng Đà Nẵng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu vực tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp tại Cảng Đà Nẵng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu vực tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp tại Cảng Đà Nẵng

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp khi năng lực vận chuyển hàng hóa qua Cảng năm 2016 đạt 7,25 triệu tấn. Cảng Đà Nẵng tiếp tục giữ vị thế là cảng container số 1 khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, việc thu hút hơn 72 lượt tàu du lịch, trong đó có nhiều tàu lớn tầm cỡ châu Á và thế giới đã góp phần đưa hình ảnh du lịch Đà Nẵng phát triển nhanh trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Cảng Đà Nẵng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Cảng Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý trên cơ sở quy hoạch và xây mới Cảng Liên Chiểu, Cảng Tiên Sa tương lai sẽ được chuyển đổi công năng thành cảng phục vụ du lịch.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố cần quan tâm, tạo điều kiện để Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines và Cảng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Cảng Liên Chiểu.

Theo Thủ tướng, Cảng Đà Nẵng có lịch sử rất lâu đời và từ lâu đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế thành phố. Do vậy, việc hoạch định phát triển hệ thống cảng biển đóng vai trò như “một trái tim” để phát triển nền kinh tế.

Theo đó, cùng với Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cần đẩy mạnh phát triển cảng biển hiện đại, năng lực vận chuyển hàng hóa phải ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của không chỉ Đà Nẵng mà cả khu vực, trong đó có Tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.

Thủ tướng mong muốn Cảng Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, phối hợp với các đơn vị giải quyết nhanh hàng hóa thông qua cảng, tạo niềm tin để doanh nghiệp ngày càng lựa chọn Cảng Đà Nẵng làm nơi đưa hàng hóa đi đến các quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Cảng Đà Nẵng giành nhiều thắng lợi trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Cũng trong chiều 31-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, tại quận Sơn Trà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải khu vực 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải khu vực II

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động và đời sống của cán bộ, nhân viên đơn vị; biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn 859 trường hợp trong năm 2015.  Riêng năm 2016, Trung tâm đã phối hợp tìm kiếm và cứu nạn gần 1.000 trường hợp người bị nạn trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn triển khai kịp thời, góp phần mang lại niềm tin cho ngư dân và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trước yêu cầu phát triển tàu cá đánh bắt ngày càng tăng và tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp thì phát triển đội tàu cứu hộ mạnh, ứng phó kịp thời các tình huống gặp nạn trên biển là đòi hỏi tất yếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố chụp hình với cán bộ Trung tâm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố chụp hình với cán bộ Trung tâm

Hiện nay Trung tâm chỉ có 7 tàu tìm kiếm cứu nạn, trong đó tại Đà Nẵng có 2 tàu làm nhiệm vụ này là chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất phương án trang bị thêm một số tàu cứu nạn hiện đại để thực hiện nhiệm vụ cao cả là cứu ngư dân Việt Nam và người dân các nước bị nạn trên vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tập thể cán bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tiếp tục rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần dũng cảm đối đầu với sóng to gió lớn và giữ vững bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về những kiến nghị của Trung tâm, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm bố trí khu vực mới đủ diện tích để Trung tâm hoạt động huấn luyện và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu vực cấp cứu người bị nạn trên tàu SARS 412
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu vực cấp cứu người bị nạn trên tàu SARS 412

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo thành phố còn xuống thăm tàu SARS 412 để thăm hỏi, động viên cán bộ của tàu thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ tàu SARS 412 tại phòng điều khiển tàu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ tàu SARS 412 tại phòng điều khiển tàu.

Tin và ảnh: VIỆT DŨNG
 

.