Chính trị - Xã hội

Đời sống văn hóa khởi sắc

10:02, 11/01/2017 (GMT+7)

Sau 20 năm thành lập quận Liên Chiểu, cùng với sự đổi thay kỳ diệu của kết cấu hạ tầng và diện mạo đô thị, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân khởi sắc nhờ sự quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; giữ gìn và phát huy các giá trị di tích, lễ hội, văn hóa phi vật thể; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở từng khu dân cư (KDC).

Công viên Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu đang gấp rút hoàn thành giai đoạn đầu để đưa vào phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận.
Công viên Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu đang gấp rút hoàn thành giai đoạn đầu để đưa vào phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận.

Trong những ngày cuối năm 2016 và đầu năm 2017, mặc dù trời mưa dầm dề nhưng trên công trường Công viên Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, các tốp công nhân vẫn hối hả đào xúc, san lấp mặt bằng, trồng cây xanh và cỏ, hoa... nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan ban đầu chào mừng 20 năm thành lập quận.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 1,96ha, được thực hiện trong 2 năm (từ năm 2016-2018) gồm các hạng mục chính như: khu quảng trường, sân bãi; cây xanh thảm cỏ, vườn hoa..., nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa của người dân cũng như du khách.

Cạnh đó, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 gồm các hạng mục: san lấp nền, giao thông, sân điền kinh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng... với vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, các đơn vị chức năng của thành phố và quận đang triển khai đầu tư, xây dựng giai đoạn 2 dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu với vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng, gồm các hạng mục: cây xanh, nhà thi đấu đa năng, sân vận động...

Sau nhiều năm đề xuất, thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi quận Liên Chiểu tại khu vực phía đông nam ký túc xá phía tây thành phố; đồng thời lập quy hoạch tổng thể mạng lưới thiết chế văn hóa quận Liên Chiểu gồm 18 điểm (1 điểm cấp quận, phường Hòa Minh 5 điểm, phường Hòa Khánh Nam 3 điểm, phường Hòa Khánh Bắc 3 điểm, phường Hòa Hiệp Nam 3 điểm và phường Hòa Hiệp Bắc 2 điểm) để triển khai các phương án đầu tư, xây dựng...

Theo Phòng Văn hóa-Thông tin (VHTT) quận Liên Chiểu, sự đầu tư những thiết chế văn hóa nói trên đặc biệt có ý nghĩa với quận, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần thiết yếu của đại bộ phận người dân, nhất là gần 100.000 công nhân các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên, đồng thời tạo điều kiện xây dựng những chuẩn mực văn hóa của đời sống thị dân.

Cũng theo Phòng VHTT quận Liên Chiểu, trên địa bàn quận hiện có 46 di tích lịch sử và nhiều di sản văn hóa phi vật thể. Trong những năm qua, quận đã chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy các giá trị di tích và lễ hội để xây dựng nếp sống văn hóa, hướng về nguồn cội, hướng thiện... Việc tổ chức các lễ hội như: cầu an, cầu ngư, lễ cúng lăng Ông, đua thuyền, lễ hội truyền thống tại các đình làng, miếu, chùa làng…, có sự đầu tư, quy mô lớn hơn, trang trọng và thu hút nhiều người dân tham gia.

Bên cạnh việc chắt lọc, tô đậm những tinh hoa trong phần “lễ”, phần “hội” hướng về các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian và chủ động tuyên truyền thái độ ứng xử chuẩn mực, văn hóa; đăng ký thực hiện tốt quy ước nếp sống mới ở KDC và các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa...

“Đặc biệt, trong 2 năm qua, công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận đã mang lại những kết quả tích cực, luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhờ vậy, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị dần đi vào chiều sâu, lan tỏa trong từng kiệt hẻm, KDC và có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Trương Công Hiếu, Trưởng phòng VHTT quận cho biết.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu, gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các KDC, tổ dân phố, khối phố, phường đã có những mô hình vận động hay, hiệu quả, làm chuyển biến thực sự và đặc biệt quan trọng trong đời sống nhân dân. Tiêu biểu là mô hình KDC văn hóa biển Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc) được triển khai từ năm 2008 đến nay. Thông qua các hoạt động lễ hội, phong trào thi đua, sinh hoạt các hội đoàn thể..., hơn 350 hộ dân (1.500 nhân khẩu) thực hiện tốt quy ước KDC văn hóa biển.

Người dân đóng góp, ủng hộ hơn 450 triệu đồng xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, hiến 2.000m2 đất để mở đường giao thông vào KDC. Hằng năm có từ 90-95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 80-85%  gia đình văn hóa 3 năm liền, 100% hộ gia đình treo ảnh Bác Hồ... Mô hình “Mỗi KDC một việc làm thiết thực” của phường Hòa Khánh Nam được triển khai từ năm 2009 và duy trì đến nay với nhiều việc làm thiết thực trong vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, tương thân tương ái...

Ông Phạm Hồng Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu cho biết: “Các mô hình của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho các hộ gia đình, tổ dân phố và làm khởi sắc đời sống văn hóa ở các KDC. Qua bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016, có 24.387/27.853 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 87,5%), 523/867 tổ dân phố văn hóa (đạt 60,3%)...”.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

.