Chính trị - Xã hội

Nỗ lực xây dựng Liên Chiểu ngày càng giàu đẹp, văn minh

08:44, 07/01/2017 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số 07/1997/NÐ-CP ngày 23-1-1997 về việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Ðà Nẵng, ngày 25-1-1997, Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời Ðà Nẵng có Quyết định số 65/QÐ-NS/TU về việc thành lập Ðảng bộ quận Liên Chiểu trên cơ sở Ðảng bộ 3 xã của huyện Hòa Vang (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ). Qua 20 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân dân quận Liên Chiểu không ngừng phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 24-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 24-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Vượt qua khó khăn, thách thức

Nhớ những năm đầu thành lập quận, Liên Chiểu đối mặt với bao khó khăn, thách thức. Trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận chưa có; cán bộ, công chức phải làm việc ở các cơ sở nhà thuê chật chội. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu, phải điều động từ huyện Hòa Vang.

Xuất phát điểm nền kinh tế thấp, hơn 80% dân cư sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nhỏ lẻ, nguồn thu ngân sách rất nhỏ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn rất sơ khai, lạc hậu; đời sống nhân dân nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhân dân Liên Chiểu còn phải đối mặt với thiên tai, bão lụt triền miên. Đặc biệt, 2 trận bão lụt năm 1999 và 2006 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, sự đồng thuận, đoàn kết một lòng và bằng những cách làm mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống, xây dựng Liên Chiểu đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào, hình thành diện mạo đô thị mới phía Tây Bắc thành phố.

Căn cứ tình hình thực tiễn, qua từng nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận nghiên cứu, ban hành các nghị quyết, chương trình đề án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Quận ủy xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; ban hành Chỉ thị về phát triển giao thông trên địa bàn quận đến năm 2000; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành phải vươn lên bằng tinh thần kiên quyết, khẩn trương và nỗ lực vượt bậc.

Cùng với đó, Quận ủy tập trung kiện toàn bộ máy, củng cố, xây dựng và phát triển các Ðảng bộ, Chi bộ trực thuộc như: Ðảng bộ Trường Công nhân Bưu điện II, Chi bộ  Chi nhánh Ngân hàng Công thương, Ðảng bộ Nhà máy Dưỡng khí Ðà Nẵng, Ðảng bộ Công ty Sửa chữa công trình và Cơ khí giao thông 5, Công ty Vận tải ô-tô số 6… Chính nhờ sự kiện toàn và hoạt động vững mạnh của các tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc đã bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Quận ủy trên các mặt công tác.

Trong những năm qua, quận Liên Chiểu chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy các giá trị di tích và lễ hội để xây dựng nếp sống văn hóa.
Trong những năm qua, quận Liên Chiểu chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy các giá trị di tích và lễ hội để xây dựng nếp sống văn hóa.

Vóc dáng đô thị mới

20 năm qua, nhịp sống Liên Chiểu luôn hối hả, sôi động. Những định hướng lớn, mục tiêu và giải pháp đề ra trong Nghị quyết của Ban chấp hành Ðảng bộ quận từng nhiệm kỳ thực hiện có hiệu quả, đáng khích lệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Liên Chiểu trở thành quận đô thị hiện đại phía Tây Bắc thành phố.

Với chủ trương phát triển kinh tế lấy công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp làm kim chỉ nam, từ một vùng đất còn hoang sơ với nền kinh tế thuần nông, Liên Chiểu đã mang trên mình diện mạo đô thị mới, khang trang hơn.

Hai khu công nghiệp quy mô lớn là Liên Chiểu và Hòa Khánh được mở rộng, với trên 300 nhà máy, xí nghiệp công nghiệp lớn hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Kinh tế phát triển đồng bộ, chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 78,17%, dịch vụ 20,59%, nông nghiệp 1,24%, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16,8%/năm.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2011-2015 đạt 1.117,26 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với giai đoạn 2005-2010. Ðời sống của người dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt, hoàn thành xóa hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo theo chuẩn thành phố. Văn hóa - xã hội được đầu tư phát triển, giáo dục - đào tạo, y tế được mở rộng và đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân.

Đến nay, toàn quận có 4 trường đại học, 5 trường cao đẳng, và 1 trường TCCN. Ở bậc học phổ thông, có 58 trường với 27.156 học sinh, tăng 45 trường so với năm 1997; trong đó có 21 trường đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm Y tế quận được đầu tư quy mô 280 giường bệnh, 5/5 trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư thích đáng, với 8 khu vui chơi công cộng và 139 thiết chế thể thao cơ sở; nhiều thiết chế văn hóa quy mô được đầu tư xây dựng như: Trung tâm học tập cộng đồng phường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, công viên vườn dạo trung tâm hành chính quận, khu vui chơi trẻ em... từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong nhân dân.

Đáng mừng hơn, trên địa bàn quận Liên Chiểu đã có hàng loạt công trình mới ra đời như: tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, hầm đường bộ Hải Vân, nút giao thông khác mức ngã ba Huế, Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, Bệnh viện Ung bướu Ðà Nẵng..., tạo nên diện mạo, dáng vóc đô thị mới. Bên cạnh đó, những con đường đất trong các kiệt hẻm được bê-tông hóa và lắp đặt điện chiếu sáng để người dân đi lại thuận tiện.  

Hướng đến quận “văn minh, sạch đẹp, an toàn”

Thành tựu Liên Chiểu đạt được trong 20 năm qua là một minh chứng về tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðó cũng là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế, chính sách để quận phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể Liên Chiểu vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải làm. Với những tiềm năng đang bắt đầu được khai phá; kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Liên Chiểu tự tin sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đô thị giàu mạnh và văn minh phía Tây Bắc thành phố.

Trên tinh thần Kết luận số 24-KL/TU và Thông báo Kết luận số 347-TBKL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển quận Liên Chiểu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đã xác định nâng cao chất lượng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, bảo đảm nguồn thu ngân sách hằng năm.

Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển công nghiệp phụ trợ. Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo chiều sâu, mở rộng các nhóm ngành dịch vụ, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thương mại dịch vụ của quận đến năm 2020, đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh hạ tầng du lịch, các thiết chế văn hóa lịch sử, khai thác có hiệu quả tuyến du lịch sông Cu Đê.

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, bền vững, thân thiện với môi trường, tiếp tục đầu tư phát triển làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường trên địa bàn, phấn đấu xây dựng Liên Chiểu thành quận môi trường.

Chú trọng làm tốt công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đầu tư cho văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”. Phấn đấu hằng năm tạo việc làm cho 6.000 lao động.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và tổ chức có hiệu quả hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề ra các giải pháp hiệu quả để kiềm chế, giảm mạnh tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí… nhằm xây dựng Liên Chiểu trở thành quận “văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

Võ Công Chánh

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

.