Chính trị - Xã hội

Tạo đột phá phát triển đô thị hiện đại, văn minh

08:03, 06/01/2017 (GMT+7)

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của thành phố và phát huy nội lực địa phương, diện mạo đô thị và kinh tế-xã hội quận Hải Châu đã từng bước phát triển đúng định hướng của quận và thành phố, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, 10 năm gần đây, quận Hải Châu phát huy rõ nét lợi thế về vị trí, cơ sở hạ tầng đô thị, tập trung phát triển mạnh ngành dịch vụ, thương mại. Đây là mũi nhọn kinh tế hứa hẹn mang lại nhiều bứt phá mới cho địa phương trong giai đoạn tới.

Nhờ sự quan tâm chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh nên kinh tế quận Hải Châu tăng trưởng khá cao trong nhiều năm liền, thúc đẩy thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 900 tỷ đồng. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh (thứ ba, phải sang) trao chứng nhận thành lập Hội Doanh nghiệp phường Thuận Phước cuối năm 2016.			                                              Ảnh: DIỆU MINH
Nhờ sự quan tâm chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh nên kinh tế quận Hải Châu tăng trưởng khá cao trong nhiều năm liền, thúc đẩy thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 900 tỷ đồng. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh (thứ ba, phải sang) trao chứng nhận thành lập Hội Doanh nghiệp phường Thuận Phước cuối năm 2016. Ảnh: DIỆU MINH

Kinh tế phát triển mạnh, hội nhập sâu

Trước năm 1997, kinh tế quận Hải Châu chủ yếu là sản xuất với quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, giá trị không lớn, sản lượng đánh bắt thủy sản không cao. Nông nghiệp năng suất thấp do thổ nhưỡng kém, thiên tai, dịch bệnh nhiều. Hệ thống chợ, trung tâm thương mại chưa hình thành, thu ngân sách đạt thấp...

Trước những khó khăn đó, qua từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp sát thực tiễn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả. Cùng với thành phố, quận tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển mạng lưới chợ.

Địa phương khuyến khích doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn vươn khơi đánh bắt xa bờ và phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại...

Với sự chuyển mình mạnh mẽ đó, đến nay, kinh tế quận chuyển dịch đúng định hướng và đã gặt hái nhiều thành tựu khá ấn tượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận bình quân đạt 12,45%/năm.

Năm 1997, tỷ trọng ngành dịch vụ chỉ đạt 57,99%, đến năm 2016 tăng lên 75,18%; tỷ trọng ngành công nghiệp giảm từ 40,85% (1997) xuống còn 24,77% (2016); tỷ trọng ngành thủy sản giảm từ 1,16% (1997) xuống còn 0,05% (2016).

Công nghiệp quận có bước tiến khá rõ nét trong việc cơ cấu lại sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp kỹ thuật cao; tạo cơ sở ban đầu cho việc phát huy lợi thế của từng ngành, từng sản phẩm, duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, gắn sản xuất với thị trường.

Sự tham gia của các thành phần kinh tế dân doanh đã làm cho sản xuất mang tính đa dạng cả về quy mô lẫn trình độ công nghệ, chủng loại và chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp dân cư có mức độ thu nhập khác nhau.

20 năm qua, nhất là 10 năm gần đây, quận tập trung phát triển ngành dịch vụ, thương mại. Đây là mũi nhọn kinh tế của quận. Các ngành dịch vụ có những bước phát triển rõ rệt, theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.

Ngành du lịch có bước tăng trưởng nhanh và toàn diện với giá trị sản xuất tăng bình quân hơn 14%/năm. Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn ra đời, hệ thống các chợ được quy hoạch, sắp xếp, cải tạo nâng cấp và mở rộng quy mô. 

Ngoài chợ Cồn và chợ Hàn, trên địa bàn quận có nhiều trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại như: Metro, BigC, Lotte Mart, Intimex, các siêu thị điện máy... trở thành những trung tâm thương mại lớn của Đà Nẵng với nhiều chủng loại hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng phục vụ ngày càng tăng. Văn minh thương mại được quận chú trọng xây dựng và lớn mạnh theo xu hướng hội nhập toàn cầu.

Quản lý đô thị ngày càng hiệu quả

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, 20 năm qua, quận Hải Châu cũng đồng thời đạt những thành tựu đáng khích lệ về lĩnh vực văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tạo đà thúc đẩy kinh tế phát triển cao hơn.

Đặc biệt, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và xây dựng nếp sống, văn hóa, văn minh đô thị tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quận và 13 phường quan tâm chu đáo, mang lại hình ảnh hiện đại, sang trọng của vệt đô thị ven sông Hàn, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, giàu bản sắc văn hóa người Đà Nẵng ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Với vị trí là quận trung tâm thành phố, việc hình thành nhiều công trình có quy mô lớn, hiện đại như: cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, Trung tâm Hành chính thành phố... đã tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, làm diện mạo đô thị quận Hải Châu thêm khang trang, văn minh, hiện đại.

Các khu phức hợp Indochina Riverside, khu vui chơi giải trí Helio, Công viên Châu Á, khách sạn Novotel sang trọng đã trở thành những điểm nhấn về dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Các tuyến đường khang trang, rộng mở như: Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Lê Duẩn, Trần Phú... sạch đẹp, an toàn, văn minh, làm vừa lòng và níu chân du khách khi đến Đà Nẵng.

Có được kết quả trên là nhờ quận đã tập trung chăm lo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy tốc độ và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Nhiệm vụ cốt lõi của quận Hải Châu trong thời gian đến là tiếp tục thể hiện vai trò quận trung tâm, đầu tàu về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là lĩnh vực dịch vụ thương mại. Quận tập trung nghiên cứu và thực hiện những giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh hơn, bền vững, giữ đà tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực và phải tạo ra nguồn thu chủ lực.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống người dân đô thị ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những nhân tố đó đã và đang tạo thế và lực mới để quận phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Lê Anh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu

.