.
Thực hiện đề án giảm nghèo

Tiết kiệm để giúp nhau

.

Bằng việc vận động chị em tiết kiệm từ vài trăm đồng đến vài ngàn đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mân Thái (quận Sơn Trà) tạo được nguồn quỹ không nhỏ giúp đỡ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mân Thái tặng quà Tết cho hộ nghèo.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mân Thái tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường Mân Thái thường xuyên duy trì phong trào “nuôi heo đất tình thương” bằng việc kêu gọi mỗi hội viên tiết kiệm từ 500 đồng trở lên mỗi ngày. Là những người giữ tay hòm chìa khóa trong gia đình, đông đảo hội viên phụ nữ dễ dàng thực hiện mô hình này. Từ đó, mỗi năm toàn Hội tạo được nguồn quỹ hơn 100 triệu đồng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình, tặng thẻ bảo hiểm y tế…

Cùng với đó, Hội phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” và “Thu gom phế liệu” để giúp hội viên và con hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, với mô hình “10.000 vỏ lon và 1.000kg giấy vụn”, bán được 11 triệu đồng, Hội hỗ trợ hộ bà Huỳnh Thị Kỉnh (tổ 32A5) sửa chữa nhà. “Nhờ được Hội Phụ nữ phường giúp kinh phí, nhà tôi được lợp lại mái tôn mới. Từ nay, tôi không còn lo nắng dọi mưa dột nữa”, bà Kỉnh nói. Hội còn vận động mỗi hội viên ủng hộ 3.000 đồng trở lên để sửa nhà cho bà Lê Thị Nga (tổ 27C2). Mức vận động ít nên ai cũng thực hiện dễ dàng. Qua đó, toàn phường với gần 2.000 hội viên đóng góp hơn 10 triệu đồng hỗ trợ bà Nga.

Ngoài ra, phong trào thu gom và phân loại rác thải tại nhà để gây quỹ nhân ái thường xuyên được duy trì ở cả 12 chi hội trên địa bàn phường. Tại các chi hội khu dân cư có 20 tổ tiết kiệm-tín dụng với tổng số tiền huy động gần 2 tỷ đồng/năm.

Mặt khác, Hội tín chấp cho hội viên vay vốn lãi suất thấp để sản xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng dư nợ toàn Hội trên 18 tỷ đồng, với hơn 800 hộ vay. Trong đó, 30 tiểu thương vay vốn kinh doanh đạt hiệu quả, nhiệt tình đóng góp, trợ giúp hội viên nghèo.

Hội còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà, phương tiện sinh kế, giúp hộ nghèo vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Hội thành lập “Câu lạc bộ giúp việc gia đình theo giờ” với 13 thành viên, tạo thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng…

Bằng các nguồn tiết kiệm, trong năm 2016, Hội hỗ trợ 128 bao gạo, tặng 22 sổ tiết kiệm cho các hội viên nghèo, trao tặng 2 xe đạp cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ dưỡng thường xuyên 2 trường hợp ốm đau dài ngày, giúp 32 hộ thoát nghèo bền vững.

Bình quân mỗi năm, toàn Hội cho 1.200 lượt người nghèo mượn vốn làm ăn với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. “Thời gian đến, Hội tập trung giúp hội viên nghèo bằng hình thức hỗ trợ sửa chữa nhà và trao tặng phương tiện sinh kế theo phương châm: Có nhà ở, việc làm và thu nhập ổn định mới bảo đảm thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Hội Lê Thị Kiều Nga chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.