Giải quyết thấu tình, đạt lý những kiến nghị cụ thể của người dân

.

ĐNĐT - Ngày 29-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tiếp một số hộ dân thuộc khu vực Cồn Dầu, liên quan đến việc giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư ở khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Cẩm Lệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng các ngành chức năng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại buổi tiếp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng các ngành chức năng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại buổi tiếp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh quyết định:

Đối với hộ gia đình ông Huỳnh Thăng và bà Trần Thị Kim Thanh (tổ 23), đồng ý cho hoán đổi lô đất đường 7,5m từ khu tái định cư thành phố lên đường 10,5m tại khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu, hỗ trợ tiền chênh lệch sau hoán đổi 15 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn 50 triệu đồng, đồng thời sẽ hỗ trợ cho ông Thăng (bản thân là thương binh) được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tiền đất khi giải tỏa theo chế độ, tuy nhiên ông Huỳnh Thăng không đồng ý ký vào biên bản.

Đối với nhà thờ tộc Trần Văn (tổ 31), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao Sở Xây dựng, Viện quy hoạch xây dựng phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất số 1, UBND phường Hòa Xuân kiểm tra thực tế, rà soát quỹ đất bố trí cho nhà thờ Tộc Trần, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10-8 hoặc sẽ bố trí đất cho nhà thờ Tộc Trần theo đúng quy hoạch của thành phố tại khu vực dành riêng cho nhà thờ.

Đối với hộ ông Hồ Văn Tâm (tổ 22), đồng ý cho chuyển 1 lô đường 5,5m lên đường 7,5m thuộc diện hộ chính tại khu E (khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ), đồng thời cho hoán đổi lô đất này xuống khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu, hỗ trợ thêm cho gia đình ông Tâm 82 triệu đồng do hoàn cảnh gia đình nhiều thiệt thòi hơn các gia đình khác (tổng mức hỗ trợ là 112 triệu đồng).

Đối với hộ gia đình Nguyễn Hữu Thạch và Tống Thị Gioan (tổ 23), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đồng ý cho chuyển 1 lô đất đường 15m sang 1 lô đường 7,5 và 1 lô đường 5,5m, hộ chính tại khu E, E mở rộng. Hoán đổi lô đường 7,5m về khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu, hỗ trợ già yếu cho bà Gioan 30 triệu đồng, hỗ trợ bệnh tật hiểm nghèo cho bà Sơn (thành viên gia đình) 30 triệu đồng. Đối với trường hợp ông Nguyễn Can Trường (thành viên gia đình) cho hoán đổi lô đất trước đây được bố trí ở khu tái định cư thành phố về khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu và hỗ trợ thêm 50 triệu đồng.

Đối với hộ ông Huỳnh Lượng và Nguyễn Thị Ánh (tổ 22), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giữ nguyên kết quả giải quyết trước đó, không thống nhất theo ý kiến của gia đình để được hoán đổi 2 lô đất đường 7,5m từ khu tái định cư thành phố về khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu.

Đối với hộ ông Huỳnh Đạt (C) người đại diện là ông Huỳnh Ngọc Thái (tổ 21), giữ nguyên kết quả giải quyết ban đầu là bố trí 2 lô đất đường 10,5m và 1 lô đường 7,5m thuộc khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, trong có 1 lô đường 10,5m ở vị trí 2 mặt tiền.

Đối với hộ ông Đỗ Kỉnh (tổ 21), người có mặt tại buổi tiếp là Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giữ nguyên kết quả bố trí tái định cư trước đây; đề nghị chủ hộ trao đổi với gia đình về pháp lý hồ sơ thỏa thuận bố trí tái định cư.

Đối với hộ ông Lê Tuấn (tổ 21), giữ nguyên kết quả bố trí tái định cư trước đây; về kiến nghị của chủ hộ muốn hoán đổ 1 lô đường 5,5m tại khu E mở rộng về khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu đường 7,5m, đề nghị Công ty CP tập đoàn Mặt trời quan tâm giải quyết.

Đối với gia đình ông Lê Chữ và Đoàn Thị Buôn (tổ 23), xét gia đình đông con, bố trí 5 lô đất hộ chính (1 lô đường 10,5m; 2 lô đường 7,5m; 2 lô đường 5,5m) tại khu E và E mở rộng, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ.

Trong thời hạn 10 ngày, nếu các hộ dân không làm thủ tục nhận đất và bàn giao mặt bằng cho dự án thì những ưu đãi, hỗ trợ nêu trên sẽ không được áp dụng.

Hộ các ông, bà: Nguyễn Diệp và Phạm Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Sang; Huỳnh Ngọc Cương và Nguyễn Thị Thu Hương (tổ 23); Đặng Thị Trà và Trần Điềm cùng các con Trần Thanh Tứ, Trần Thanh Xuyên, Trần Thị Thanh Nhẫn; Huỳnh Đi (C) và Nguyễn Thị Thôi; Huỳnh Tá và Trần Thị Mãng; Nguyễn Chúc và Nguyễn Thị Liễu đã nhận được giấy mời, tuy nhiên không có mặt tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo thành phố.

ĐẶNG NỞ
 

;
.
.
.
.
.