Trường Giáo dưỡng số 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

.

Chiều 17-7, Trường Giáo dưỡng số 3 (đóng tại Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1977-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Trường Giáo dưỡng số 3.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Trường Giáo dưỡng số 3.

Trường Giáo dưỡng số 3, tiền thân là Trường phổ thông Công nông nghiệp Tân Hòa - trực thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an). Nhà trường hiện có 8 đội công tác chuyên môn với hơn 70 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. Trường có chức năng tiếp nhận, tổ chức, quản lý, giáo dục người chưa thành niên có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng và tổ chức dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn các hoạt động giáo dục bổ trợ khác cho học sinh, nhằm giáo dục họ thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội. 40 năm qua, nhà trường quản lý, giáo dục và nuôi dưỡng, trả về cho xã hội gần 14.000 lượt học sinh. Riêng trong 5 năm gần đây, đã có hơn 1.100 em ra trường, có ý thức tiến bộ…  

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường Giáo dưỡng số 3…

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.