Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017

Ấm tình hữu nghị anh em Đà Nẵng - Battambang

.

Đà Nẵng là địa phương có nhiều mối quan hệ mật thiết với Campuchia; trong đó, mối quan hệ hữu nghị, anh em giữa tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (sau này là thành phố Đà Nẵng) và tỉnh kết nghĩa Battambang (Campuchia) càng sâu đậm hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Chan Sophal ký kết biên bản ghi nhớ sau buổi làm việc ngày 20-4-2017. 			          Ảnh: QUỐC KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Chan Sophal ký kết biên bản ghi nhớ sau buổi làm việc ngày 20-4-2017. Ảnh: QUỐC KHẢI

Sau khi Campuchia được giải phóng, ngày 18-2-1979, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia được ký kết. Trên cơ sở hiệp ước này, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng tiếp tục tăng cường giúp đỡ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ việc xây dựng lực lượng cách mạng đến việc hỗ trợ các hoạt động kinh tế, văn hóa, củng cố bộ máy các cấp chính quyền tại hai tỉnh Battambang và Sictungtreng. Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng cũng đã thành lập Ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Campuchia (gồm cả Lào) để thực hiện nhiệm vụ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh bạn.

Từ năm 1979 đến năm 1989, trong quá trình hợp tác, giúp đỡ, viện trợ, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và tỉnh kết nghĩa Battambang đã thường xuyên viếng thăm nhau nhân các ngày lễ lớn nhằm trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, từ đó hình thành nên tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai địa phương và là tài sản quý báu của thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Tháng 11-2002, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã sang Phnompenh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trao đổi vùng ASIA - Kyushu lần thứ 8. Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc với Bảo tàng Hoàng gia Campuchia. Trên cơ sở chuyến thăm trên, từ ngày 29-11 đến 3-12-2002, các cán bộ và nhân viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã sang thăm Bảo tàng Hoàng gia Campuchia nhằm học tập cách trình bày cổ vật của phía bạn và trao đổi kinh nghiệm tổ chức triển lãm cổ vật tại nước ngoài. Tháng 1-2003, nhân chuyến thăm và làm việc chính thức với Quốc hội Việt Nam, đoàn Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia do Công chúa Norodom Vacheahra - Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đến tháng 7-2005, đoàn chính quyền tỉnh Battambang do ông Prach Chan, Tỉnh trưởng dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Đà Nẵng nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp mỏ và trao đổi hợp tác về kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch giữa hai tỉnh.

Tháng 7-2009, đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia do Chủ nhiệm Ủy ban Cheang Vun làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tháng 5-2010, đoàn cán bộ tỉnh Sictungtreng của Học viện Mekong đã sang tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng; tham quan và học hỏi kinh nghiệm một số mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ của thành phố. Tháng 8-2010, đoàn do Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam bàn về hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước.

Tháng 10-2011, đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng nhằm tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tháng 3-2012, đoàn do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng nhân dịp tham dự Hội nghị quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đặc biệt, tháng 5-2012, nhân chuyến thăm Đà Nẵng của Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Prach Chann, hai địa phương đã trao đổi để tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời kỳ mới theo phương châm mà hai nước đã thống nhất “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Hai địa phương thống nhất thiết lập và phát triển quan hệ hữu nghị, nhất trí những nội dung như đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa và hoạt động thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai địa phương trong việc tìm kiếm thị trường, tổ chức triển lãm thương mại, hợp tác kinh doanh và đầu tư; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và thể thao; trao đổi văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác, hỗ trợ quảng bá tiềm năng du lịch thông qua các sự kiện và phương tiện truyền thông. Đó là những tiền đề quan trọng để hai địa phương đi đến ký kết những vấn đề hợp tác cụ thể, tương xứng với tiềm năng của hai bên và mối quan hệ truyền thống trong thời gian đến.  

Chiều 20-4-2017, tại buổi tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Battambang do Tỉnh trưởng Chan Sophal dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa Đà Nẵng và tỉnh Battambang ngày càng thắt chặt; đồng thời đề nghị thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: du lịch, giáo dục, phát triển nông nghiệp, giao lưu văn hóa, phát triển nguồn nhân lực; góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Battambang lên tầm cao mới, ngày càng bền chặt.

Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Chan Sophal bày tỏ cảm kích trước sự giúp đỡ quý báu từ chính quyền và nhân dân Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng trên các lĩnh vực giáo dục, quân sự, y tế, thể thao, đặc biệt là cử nhiều chuyên gia sang hỗ trợ chính quyền Battambang phát triển các lĩnh vực trên. Tỉnh trưởng Chan Sophal cho biết địa phương đang rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, đặc biệt là với thành phố Đà Nẵng; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đào tạo dạy nghề giữa hai bên trong thời gian tới.

QUỐC KHẢI

VÕ HÀ

;
.
.
.
.
.