Nội dung sinh hoạt chi bộ phải sát thực tiễn

.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, thời gian qua, các cấp ủy ở huyện Hòa Vang chủ động lựa chọn nội dung, chủ đề mang tính thiết thực, cụ thể tại địa phương, có trọng tâm để thảo luận. Từ đó, nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời.

Đảng viên tập trung thảo luận chuyên đề sát với thực tiễn ở địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).
Đảng viên tập trung thảo luận chuyên đề sát với thực tiễn ở địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Nhiều năm nay, việc sinh hoạt thường kỳ hằng tháng tại chi bộ thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) dần đi vào nền nếp, ngày càng bám sát với yêu cầu phát triển của địa phương. Từ năm 2011 đến nay, ngoài các nội dung sinh hoạt theo quy định, chi bộ đi sâu bàn giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các hộ dân trong thôn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, chi bộ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, khơi dậy sức dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Mọi việc của thôn, sau khi đã bàn và thống nhất trong chi bộ, đều được đưa ra thảo luận với nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân.

“Nhờ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay toàn thôn có 100% đường trục chính được bê-tông hóa, xây dựng bồn hoa tạo cảnh quan; 100% tuyến đường trục thôn được đầu tư điện chiếu sáng; thu nhập bình quân của người dân Cẩm Toại Đông trong năm 2016 là 34,7 triệu đồng/người/năm nhờ chuyên tâm sản xuất, áp dụng nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao như cải tạo vườn tạp, trồng nấm... Hiện thôn Cẩm Toại Đông cơ bản đã đạt các tiêu chí của thôn kiểu mẫu nông thôn mới”, bà Phan Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phong cho hay.

Cũng tập trung chọn các chuyên đề sinh hoạt sát với tình hình thực tiễn địa phương, ở Đảng bộ xã Hòa Phú, nhiều chi bộ chọn nội dung chuyên đề vận động nhân dân phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, áp dụng mô hình kinh tế mới cho năng suất cao. Theo ông Nguyễn Văn Lớ, Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, đều đặn mỗi tháng một lần, chi bộ bàn chuyên đề về tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Ngoài ra, còn vận động bà con trồng lúa nước, bắp lai, trồng cỏ nuôi bò, trồng rừng, trồng chuối lập vườn; phổ biến chủ trương trẻ em được đến trường học; không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cùng nhau đoàn kết làm ăn, xây dựng bản làng văn hóa, văn minh... Nhờ đó, nhiều năm liền, thôn Phú Túc được công nhận là thôn tiên tiến. Hiện nay, toàn thôn có 141 hộ với trên 550 khẩu; nhà xây đạt 98%; xe máy 90%, ti-vi 95%; gia đình văn hóa đạt trên 90%. Với những thành quả nói trên, chi bộ thôn Phú Túc luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, từ khi thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ xã đã chú trọng xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chuẩn bị kỹ, xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận, thống nhất và trở thành nghị quyết của chi bộ. Trong đó, để sinh hoạt chuyên đề bảo đảm chất lượng, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ ngay từ đầu năm phải xây dựng kế hoạch, tiêu chí đăng ký nội dung phù hợp với đặc điểm mỗi thôn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn dự họp, trực tiếp chỉ đạo. “Nhờ vậy, các chi bộ luôn đổi mới hình thức, cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, đặc biệt là nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, chú trọng thảo luận những vấn đề bức xúc ở từng thời điểm, từng thôn, chú trọng hướng đến biện pháp và hiệu quả thực hiện”, ông Hải cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Thanh Hùng nhìn nhận, qua theo dõi, nắm tình hình cho thấy, những năm gần đây, việc sinh hoạt chi bộ ở địa bàn dân cư hằng tháng được tổ chức nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng tháng của các chi bộ được bảo đảm, hình thức đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng xã, thôn, nhất là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

“Nhiều chi bộ thôn đã bàn và đưa ra nghị quyết sát với tình hình thực tế của thôn, xóm; phân công đảng viên thực hiện nghị quyết rất cụ thể. Chi bộ và từng đảng viên gắn bó với cộng đồng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần đưa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả”, ông Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh.

HOÀNG THIÊN

;
.
.
.
.
.