Bão giật cấp 13 - 15 vào Biển Đông

.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho biết, dự báo 13 giờ hôm nay (ngày 14-10), vị trí tâm bão Khanun (bão số 11) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 116,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 11 di chuyển theo hướng tây tây bắc.  (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)
Bão số 11 di chuyển theo hướng tây tây bắc. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ Bắc, 113,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Thời tiết khu vực Trung Trung bộ trong 24 giờ tới: Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm nay và sáng sớm mai có mưa rào rải rác, có nơi có giông, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Vùng biển có mưa rào và giông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 4-5, độ cao sóng 0,75 - 1,75m. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến của bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Đà Nẵng có công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp tục thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão 11 để chủ động đối phó, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo các bản tin tiếp theo).

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tiếp tục kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; tập trung hướng dẫn, đôn đốc tàu cá rời khỏi khu vực nguy hiểm; thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11 và thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của BĐBP thành phố, đến ngày 13-10, Đà Nẵng còn 73 phương tiện/585 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, 15 phương tiện/158 lao động ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, 6 phương tiện/41 lao động ở vùng biển Hải Phòng, 42 phương tiện/276 lao động hoạt động ven biển Đà Nẵng, 2 phương tiện/22 lao động khai thác ở Cù lao Chàm, 1 phương tiện/7 lao động hoạt động ở khu vực biển Quảng Ngãi, 7 phương tiện/81 lao động ở Quảng Ngãi đến Bình Định. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.