Lãnh đạo thành phố tiếp Đại sứ Trung Quốc

.

* Khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhân dịp khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự Trung Hoa tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Đại sứ Hồng Tiểu Dũng.                                                                Ảnh: SƠN TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Đại sứ Hồng Tiểu Dũng. Ảnh: SƠN TRUNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng Đại sứ Hồng Tiểu Dũng và Tổng Lãnh sự Hy Tuệ về sự kiện khai trương Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng mở rộng và phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thông báo với Đại sứ Hồng Tiểu Dũng về tổng quan tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng; nhấn mạnh thành phố đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch.

Du khách đến Đà Nẵng ngày càng tăng cao, trong đó du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số du khách nước ngoài đến Đà Nẵng. Thành phố có 17 tuyến bay thẳng Trung Quốc-Đà Nẵng với tần suất 78 chuyến/tuần.

Hiện Đà Nẵng có 12 dự án FDI của Trung Quốc với tổng vốn đầu tư trên 6,22 triệu USD (không bao gồm các dự án của Hồng Kông và Đài Loan). Đà Nẵng đang kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng việc lập Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng là cơ hội tăng cường hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc; đề nghị Đại sứ Hồng Tiểu Dũng và Tổng Lãnh sự Hy Tuệ làm cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và giới thiệu doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Đà Nẵng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng thông báo về việc Đà Nẵng đã cùng các cơ quan Trung ương của Việt Nam hoàn thành những công việc cuối cùng chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra tại Đà Nẵng.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo thành phố, đồng thời bày tỏ ấn tượng và chúc mừng lãnh đạo thành phố về sự phát triển của Đà Nẵng. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, việc lập Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng là sự kiện đáng mừng trong quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam và nhận định đầu tư của Trung Quốc vào Đà Nẵng chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai bên.

Đại sứ khẳng định sẽ cùng Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng nỗ lực cùng lãnh đạo thành phố đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác vào thành phố để Đà Nẵng không chỉ là điểm đến của du khách Trung Quốc mà còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Trung Quốc. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cùng bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Việt Nam, trong đó có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sẽ tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.

* Chiều cùng ngày, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tổ chức lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng. Đến dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng khẳng định việc khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng là mở rộng không gian hợp tác và đưa quan hệ giữa Trung Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chúc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Tổng Lãnh sự Hy Tuệ đã có bài phát biểu khẳng định hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam thuộc khu vực lãnh sự với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Trung Quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chúc mừng và khẳng định hợp tác giữa Đà Nẵng với Trung Quốc không ngừng phát triển và triển vọng hợp tác còn rất lớn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh hy vọng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, khoa học… giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng có bài phát biểu chúc mừng sự kiện khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.