Bão số 13 có khả năng suy yếu thành áp thấp gần bờ và gây mưa lớn

.

ĐNO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 13 còn có khả năng mạnh thêm khi càng tiến gần đến quần đảo Hoàng Sa và di chuyển chậm lại, suy yếu dần sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa. Càng đến gần bờ, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và áp thấp.

Bão số 13 có khả năng di chuyển chậm lại, suy yếu dần
Bão số 13 có khả năng di chuyển chậm lại, suy yếu dần

Lúc 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc, 115,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11; vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 112,6 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12; vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 111,0 độ.

Sau đó, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành ATNĐ. Đến 13 giờ ngày 13-11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9; vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm ATNĐ có thể đi qua.

Tiếp đó, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp, cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

* Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của bão số 13, đặc biệt là khả năng mưa lớn tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, vào sáng 11-11, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương tăng cường các bản tin dự báo, nhất là dự báo ngắn hạn về lượng mưa ở cụ thể các khu vực ở miền Trung – Tấy Nguyên để vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và tính mạng người dân khu vực hạ du.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.