Hoãn họp để triển khai các biện pháp phòng chống bão, lũ

.

ĐNO - Sáng 4-11, UBND thành phố hủy cuộc họp về đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản để lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, dịa phương tập trung công tác chỉ huy và triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12.

Công tác khắc phục thiệt hại do bão số 12 trên địa bàn quận Sơn Trà được chỉ đạo thực hiện kịp thời
Công tác khắc phục thiệt hại do bão số 12 trên địa bàn quận Sơn Trà được chỉ đạo thực hiện kịp thời

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Giám đốc các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải… trực tiếp đến quận Sơn Trà chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra.

Dọc các tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, hầu hết pa-nô giới thiệu Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ngã đổ. Nhiều băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng trên nhiều tuyến đường ven biển bị gió giật tơi tả, cây xanh bật gốc, gãy đổ. Đáng kể nhất là cả 6 cổng chào hình vòm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp ngay trước Công viên Biển Đông, quảng bá cho du lịch Đà Nẵng, bị gió đánh sập toàn bộ.

Cũng ngay trong sáng 4-11, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã bố trí lực lượng chốt chặn, không để các phương tiện đi vào khu vực ven tuyến đường Công viên Biển Đông để các xe cẩu đến thu dọn hiện trường.

Có mặt ở hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng yêu cầu các lực lượng khẩn trương xử lý ngay những thiệt hại do bão số 12 gây ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các lực lượng nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm chỉnh trang các tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Dự báo sau hoàn lưu bão số 12, nước từ thượng nguồn đổ về mang theo rác, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường, Công ty Công viên cây xanh phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng huy động nhân lực dọn dẹp, trả lại nguyên hiện trạng các bãi biển ở thành phố.

Cùng ngày, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cho biết, đã phân công 140 công nhân sẵn sàng khơi thông, thoát nước tại những điểm ngập, túc trực ở các trạm bơm…

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã phân công 140 công nhân túc trực khơi thông thoát nước ở các điểm ngập khi xảy ra
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã phân công 140 công nhân túc trực khơi thông thoát nước ở các điểm ngập khi xảy ra mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cạnh đó, công ty đã nâng cao thành van các cửa tràn, giảm thiểu để nước thải chảy ra bãi biển, bảo đảm mỹ quan phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, công ty thường xuyên đo lượng mưa, khi mưa lớn trên diện rộng xảy ra, toàn bộ cán bộ, nhân viên của công ty phải thu xếp tạm dừng công việc hàng ngày, nhanh chóng di chuyển đến các vị trí quy định, địa bàn được phân công để túc trực.

Đặc biệt, các nhân viên khơi thông thoát nước đường phố sẽ có mặt tại các điểm ngập úng trong khoảng thời gian từ 10-20 phút với đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động để tiến hành thu nhặt rác, vật cản dòng chảy ở cửa thu nước mưa; tháo dỡ đan, nắp cửa thu nước nếu vẫn còn năng lực thoát nước và cảnh giới giao thông, vệ sinh hiện trường...

“Nếu mưa lớn xảy ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sẽ có 140 công nhân túc trực khơi thông thoát nước. Ngoài ra, còn có công nhân túc trực ở các trạm bơm, sẵn sàng vận hành bơm thoát nước ngay”, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết.

Đặc biệt, công ty đã nâng thành van chống tràn nước thải ra bãi biển Mỹ Khê thành công và tích cực bơm nước thải lẫn nước mưa đưa về xử lý. Chỉ khi có mưa lớn và lượng nước mưa chảy về nhiều đủ sức phá áp lực của đê cát đè lên van thì mới tự động mở cho nước mưa chảy ra biển để các khu dân cư bên trong không bị ngập úng.

Đối với cửa xả Mỹ An, đã nâng cao cửa van tràn lên 1,2m. Còn 6 cửa xả dọc bãi biển Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ (quận Sơn Trà) thì nâng cửa van tràn lên mức 0,6m, vừa bảo đảm chặn nước thải ra biển, vừa phục vụ chống ngập úng cho các khu dân cư ở phường Thọ Quang và Mân Thái.

Lãnh đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng trao đổi với công nhân xử lý nâng van tràn, chặn nước thải tràn ra bãi biển tại cửa xả Mỹ An.
Lãnh đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng trao đổi với công nhân xử lý nâng van tràn, chặn nước thải tràn ra bãi biển tại cửa xả Mỹ An. Ảnh: HOÀNG HIỆP

CẨM KIM - HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.